-
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid -
Dạng trái phiếu như thế nào được nhà đầu tư “săn lùng” -
Chứng khoán phiên 17/12: Thanh khoản sụt giảm chờ đáo hạn phái sinh -
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng -
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE -
Dư nợ trái phiếu xanh tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD
Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay tương đối kịch tính khi tăng khá tốt trong phiên sáng và giảm trở lại vào đầu phiên chiều. Về cuối phiên, cầu bắt đáy gia tăng giúp chỉ số VN-Index kết phiên trong sắc xanh.
Kết phiên chiều, chỉ số dừng ở 1.360,68 điểm, tăng 12 điểm so với ngày hôm qua. Chỉ số được đẩy mạnh nhờ sự bùng nổ ở 1 vài cổ phiếu lớn trong nhóm VN30 như VHM, MSN, SAB… và các mã ngân hàng với tổng cộng 23/30 mã tăng giá, như TPB (+6,9%), VHM (+6,7%), MSN (+5,2%), SAB (+3,6%), CTG (+3,3%), BID (+2,6%)...
Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VNindex. Nguồn Fireant
Nhóm cổ phiếu ngân hàng là tiêu điểm với nhiều mã tăng giá, ngoài những mã kể trên có thể nhắc đến KLB (+2,9%), OCB (+2,6%), EIB (+2%), VCB (+1,4%), HDB (+1,4%), TCB (+1,4%)... trong đó, nổi bật là TPB duy trì tăng mạnh trong phiên sáng và kéo trần trong phiên ATC. Đáng tiếc ở VPB và ACB lại giảm nhẹ cuối phiên.
Nhóm dầu khí cũng giao dịch tương đối tích cực với nhiều mã tăng như PVS (+1,2%), OIL (+2,2%), PSH (+2,4%)... Ở phiên sáng, nhóm này cũng khá tích cực, GAS, PVS, BSR, CNG, DCM, DPM, OIL, POW vẫn tăng nhẹ, đáng tiếc nhất là PGS, hiện chỉ còn tăng chưa đến 1% dù đầu phiên có lúc dựng trần.
Sắc xanh cũng không lan tỏa đến các nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, thép, dầu khí... khiến thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng". Chẳng hạn, với nhóm cổ phiếu bất động sản, đà tăng của VHM không đại diện cho nhóm này, sắc đỏ vẫn diễn ra ở DIG, AGG, LDG, QCG, KHG, DPG…. Tương tự ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, BCM và LHG đã tăng giá trở lại, nhưng khá nhiều mã giảm giá khi đóng cửa như TIP, TID, SIP, KBC, SNZ...
Ở nhóm sắt thép, chìm trong sắc đỏ, NKG, POM, SMC, TVN… HPG bị đạp giá mạnh ở thời điểm ATC, nhưng coi như may mắn tăng giá nhẹ 50 đồng vào cuối ngày. Đáng chú ý, HSG tiếp tục giảm hơn 6%, tiếp tục giảm sâu so với mức đỉnh hơn 40 ngàn/cp hồi đầu tháng 3/2022.
Khối ngoại chuyển sang mua ròng với tổng giá trị đạt hơn 297 tỷ đồng trên cả 2 sàn HNX và HSX. Trong đó, NLG mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt hơn 155 tỷ đồng. Còn ở chiều ngược lại VNM và BCM bị bán ròng nhẹ với giá trị lần lượt 36 tỷ đồng và 32 tỷ đồng ...
Với sàn HNX, nhóm Large Cap phân hóa với tương quan tăng – giảm giá khá cân bằng, trong đó tăng đáng kể là MBS, và giảm đáng kể là CEO và VCS. Đối với sàn UPCoM, nhóm Large Cap vẫn nghiêng về sắc đỏ, trong đó nổi bật là SIP và VGI.
Diễn biến gần cuối phiên chiều gây bất ngờ nhưng cũng giải toả tâm lý lo âu của nhà đầu tư. Bởi lẽ, chỉ mới trong phiên sáng, VN-Index khá tích cực khi mở phiên (hoà chung xu hướng của chỉ số Dow Jones phục hồi mạnh đêm qua), sau đó suy giảm và kết phiên sáng trong sắc đỏ. Diễn biến tương tự với HNX-Index và thị trường UPCoM.
Thanh khoản vẫn tiếp tục “mất hút”, cả phiên sáng chỉ có tổng khối lượng giao dịch gần 339 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 8.774 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản sàn HOSE chỉ đạt 7.456 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 7% so với phiên trước và hụt gần 35% so với giá trị trung bình trong 1 tháng trở lại đây.
Tổng kết cả phiên 5/5, thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh đạt 16.379 tỷ đồng, tăng 5,4%, trong đó, trên HoSE tăng 7% lên 14.430 tỷ đồng.
Kết hợp với diễn biến trong phiên hôm nay thì có thể thấy là nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài thị trường tương đối nhiều và lực cầu chỉ thực sự nhập cuộc khi giá chiết khấu trong phiên.
Hiện định giá của thị trường vẫn đang ở mức hấp dẫn với P/E của chỉ số VN-Index thấp hơn 15 lần và P/E của VN30 khoảng 14 lần. Đây đều là mức thấp hơn trung bình của hai chỉ số trên trong 5 năm gần nhất.
-
Dư nợ trái phiếu xanh tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD -
5 điểm nhấn quan trọng của ngành Chứng khoán năm 2025 -
Chứng khoán phiên 15/12: Bluechips cân tốt, khối ngoại quay trở lại mua ròng -
Việt Nam còn dư địa rất lớn để huy động vốn cho tăng trưởng -
Đà Nẵng chuẩn bị khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam -
Triển vọng lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu Việt Nam tăng sức hấp dẫn trong năm 2026 -
Góc nhìn TTCK tuần 15/12 - 19/12: Tiếp tục giằng co, chờ lực cầu bắt đáy trở lại
-
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu

