Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Từ 2019, du khách và người dân rời Nhật Bản sẽ phải trả thuế "chia tay"
M.H - 15/04/2018 08:32
 
Ngoài Nhật Bản, trước đó Mỹ, Australia và Hàn Quốc đã áp dụng thu loại thuế tương tự.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Quốc hội Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật mới. Theo đó, từ năm 2019, người dân Nhật Bản và du khách khi rời quốc gia này bằng máy bay hoặc tàu thủy sẽ phải đóng một loại thuế "chia tay". Mức thuế phải đóng là 1.000 Yên, tương đương hơn 200.000 VNĐ.

Số tiền này được tính vào tiền vé máy bay, tầu thủy.

Dự kiến số tiền thuế bổ sung có thể thu được vào khoảng 43 tỷ Yên (hơn 400 triệu USD) mỗi năm và Nhật Bản sẽ sử khoản tiền này để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các điểm đến du lịch ở vùng nông thôn; một phần trong số tiền này được sử dụng để tài trợ các chiến dịch du lịch toàn cầu. 

Chính phủ Nhật cam kết, tất cả khoản tái đầu tư này đều phải liên quan tới ngành du lịch.

Được biết, trẻ em dưới 2 tuổi và hành khách quá cảnh ở Nhật Bản trong vòng 24 giờ không phải đóng loại thuế này.

Chính sách mới này của Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 7/1/2019.

Trước đó, các quốc gia như Mỹ, Australia và Hàn Quốc cũng từng áp dụng loại thuế tương tự. Tại Mỹ, số tiền thuế này là 14 USD đối với mỗi khách quốc tế; tại Australia là 46 USD mỗi khách quốc tế; và Hàn Quốc là 9 USD với hành khách quốc tế di chuyển bằng máy bay.

Lập kế hoạch du lịch với mức giá vé đặc biệt từ Emirates
Hành khách có thể đặt vé từ nay đến hết tháng 4/2018 để hưởng mức giá vé ưu đãi cho các hành trình đến ngày 12/7/2018 tới châu Âu và Mỹ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư