-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
| Đồng đô la Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hoạt động theo nguyên tắc phi đảng phái ước tính, việc Tổng thống Donald Trump gia tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách quốc gia 4.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Theo CBO, nếu các biện pháp tăng thuế toàn cầu của Tổng thống Trump được duy trì, nguồn thu bổ sung có thể giúp thu hẹp thâm hụt cơ bản 3.300 tỷ USD và giảm 700 tỷ USD chi trả lãi suất liên bang trong vòng 10 năm.
Cơ quan này lưu ý mức thuế hiện tại có thể thay đổi do các cuộc đàm phán với đối tác thương mại và thách thức pháp lý quốc tế đang diễn ra. Tuy nhiên, khoản thu từ thuế quan bổ sung có thể giúp bù đắp phần thâm hụt dự kiến gia tăng thêm 3.400 USD, do dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu mà phe Cộng hòa thông qua trong năm nay.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ liên bang hiện ở mức 37.180 tỷ USD, tiếp tục tăng dưới thời cả chính quyền đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ khi Quốc hội liên tục cho phép chính phủ chi tiêu vượt mức thu. Các nghị sĩ Mỹ đang đứng trước hạn chót thông qua các dự luật chi tiêu trước cuối tháng 9 để tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.
Dự báo mới nhất của CBO cao hơn so với báo cáo tháng 6, khi cơ quan này ước tính mức giảm thâm hụt cơ bản là 2.500 tỷ USD và giảm chi phí lãi vay 500 tỷ USD.
Theo Oxford Economics, thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ đối với các nước và các loại sản phẩm ở mức 16,7% trong tháng 8, tăng từ 15,1% hồi tháng 6. Hải quan và Biên phòng Mỹ trong năm tài chính này đã thu hơn 26 tỷ USD tiền thuế, cao hơn nhiều so với mức vài trăm triệu USD của năm trước đó.
Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra đối với lĩnh vực đồ nội thất nhập khẩu. Đây là bước đi có thể dẫn tới khả năng Washington áp thêm thuế đối với một ngành hàng vốn đã chứng kiến giá cả tăng do tác động chung từ thuế đối ứng.
Đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn tất trong vòng 50 ngày, song mức thuế cụ thể đối với mặt hàng này vẫn chưa được quyết định. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng động thái trên nhằm đưa ngành sản xuất đồ nội thất trở lại các bang như North Carolina, South Carolina và Michigan.
Theo số liệu Chính phủ Mỹ, ngành sản xuất đồ nội thất và sản phẩm gỗ tại nước này đã tạo công ăn việc làm cho 1,2 triệu lao động năm 1979, sau đó giảm xuống 681.000 năm 2000 và hiện còn 340.000. Theo tạp chí Furniture Today, năm 2024, trị giá đồ nội thất Mỹ nhập khẩu lên đến 25,5 tỷ USD.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã mở một loạt cuộc điều tra đối với dược phẩm, chip, khoáng sản chiến lược và nhiều loại hàng hóa khác, viện dẫn yếu tố an ninh quốc gia.
Các nền kinh tế xuất khẩu sang Mỹ vốn đã bị áp nhiều đợt thuế diện rộng, trong đó một số mức thuế đang vấp phải thách thức pháp lý. Tuy nhiên, các đợt áp thuế dựa trên các cuộc điều tra ngành thường được đánh giá là có cơ sở pháp lý vững chắc hơn, song thường mất vài tháng mới hoàn tất.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
