Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Viện trợ mới của Australia sẽ gắn với mục tiêu ưu tiên của Việt Nam
Bình Châu - 08/07/2015 15:44
 
Dự kiến ngày mai (9/7), đại diện Chính phủ Australia sẽ có họp tham vấn cấp cao với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thảo luận các mục tiêu của Kế hoạch Viện trợ giai đoạn 2015-2020 thay thế Chiến lược chung về Chương trình viện trợ Australia - Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Hugh Borrowman đã trao đổi với Báo Đầu tư về nội dung trên.

Vừa qua, Chính phủ Australia công bố cắt giảm đáng kể ngân sách dành cho viện trợ nước ngoài trong vòng 3 năm tới. Quyết định này ảnh hưởng như thế nào tới viện trợ của Australia cho Việt Nam, thưa Đại sứ?

Theo tôi, bất cứ thảo luận nào về chương trình viện trợ của Australia đều cần bắt đầu từ việc nhìn nhận một thực tế rằng Australia sẽ vẫn dành ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong vòng ít nhất 5 năm nữa, chứ không giống như nhiều nhà tài trợ khác. Đồng thời, Australia cũng sẽ tiếp tục là một nhà tài trợ lớn, cung cấp khoảng 60 triệu USD viện trợ song phương trực tiếp cho năm tới và nhiều triệu đô la nữa thông qua các chương trình vùng hoặc các kênh đa phương.

Đại sứ Australia Hugh Borrowman và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng chủ tọa tọa đàm về Kiểm soát Chất lượng nước diễn ra tại Hà Nội, tháng 3/2015
Đại sứ Australia Hugh Borrowman và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng chủ tọa tọa đàm về Kiểm soát Chất lượng nước diễn ra tại Hà Nội, tháng 3/2015

 

Đúng là chương trình hỗ trợ phát triển của chúng tôi cho nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, đã bị thu hẹp lại. Sự cắt giảm này là để đảm bảo rằng, Chính phủ của chúng tôi có đủ nguồn lực để thực hiện được chương trình này một cách có trách nhiệm. Đồng thời, sự thu hẹp này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh Australia đã tăng đáng kể nguồn vốn viện trợ phát triển trong những năm gần đây. Mức hỗ trợ của chương trình mới này tương đương với mức trước đây khi Australia chưa tăng mạnh viện trợ quốc tế của mình.  
Rất nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đã thay da đổi thịt nhờ sự phát triển thịnh vượng. Ở những nước này, theo khuôn khổ chương trình viện trợ mới, Australia sẽ tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác kinh tế, tăng cường năng lực và các nguồn lực địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phát triển.

 

Ở Việt Nam, việc gắn kết chương trình viện trợ của chúng tôi với đường hướng phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam cũng có nghĩa rằng chương trình viện trợ của chúng tôi đang được lên kế hoạch để chuyển đổi từ viện trợ truyền thống sang hình thức hỗ trợ mang tính phản hồi và tập trung cao hơn.

Australia vẫn tiếp tục cam kết thực hiện một chương trình viện trợ tập trung và có chất lượng cao nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một đất nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Việt Nam đã trở thành đất nước có thu nhập trung bình ở cấp độ thấp, nhưng vẫn cần rất nhiều nguồn lực và hỗ trợ để phát triển kinh tế. Liệu Việt Nam có thể trông đợi tiếp tục nhận được viện trợ của Australia trong thời gian bao lâu?

Australia đã truyền thống nhiều năm cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam và chương trình viện trợ của chúng tôi đã thu được không ít thành tựu, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng hai cây cầu quan trọng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là cầu Mỹ Thuận mà chúng ta đang kỷ niệm 15 năm khánh thành trong năm nay và cầu Cao Lãnh đang trong quá trình thi công. Chúng tôi cũng rất tự vào vì đã cung cấp được hơn 5.700 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia.

Chúng tôi hoan nghênh những bước phát triển kinh tế đang diễn ra ở Việt Nam và việc Việt Nam sẽ không còn nằm trong danh sách nhận viện trợ phát triển, về lâu dài, cũng là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, Australia cũng ghi nhận rằng, Việt Nam vẫn cần có những hỗ trợ trong giai đoạn phát triển này và vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong ít nhất 5 năm tới.

Được biết, Australia và Việt Nam sẽ thảo luận về khuôn khổ chương trình viện trợ của Australia cho Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020. Liệu có sự thay đổi về các lĩnh vực trọng tâm của chương trình hỗ trợ này cho Việt Nam?

Đúng vậy. Vào ngày mai (9/7), chúng tôi sẽ có cuộc họp tham vấn cấp cao được tổ chức định kỳ hai năm một lần với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ thảo luận các mục tiêu của Kế hoạch Viện trợ (Aid Investment Plan -AIP) cho giai đoạn 2015-2020. Kế hoạch 5 năm này sẽ thay thế Chiến lược chung về Chương trình Viện trợ Australia - Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

Trọng tâm của Chương trình viện trợ mới của Australia sẽ gắn với các ưu tiên đã được nêu trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam, đồng thời phù hợp với Kế hoạch Hành động song phương giai đoạn 2015-2017 đang được hai nước thảo luận.

Với sự phát triển kinh tế hiện tại của Việt Nam, chương trình viện trợ của chúng tôi sẽ chuyển hướng từ việc hỗ trợ cho các dịch vụ thiết yếu sang thiết lập quan hệ đối tác kinh tế - theo đó, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách kinh tế của Australia và tìm kiếm những cách làm mới, sáng tạo để tận dụng tối đa các nguồn lực công và thúc đẩy đầu tư nhiều hơn của khu vực tư nhân. Các quan hệ đối tác về kinh tế thể hiện sự tăng cường trong quan hệ hợp tác phát triển hiện có giữa hai nước và ghi nhận mục tiêu hướng đến công nghiệp hóa vào năm 2020 của Việt Nam.  

Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân dường như là những lĩnh vực ưu tiên mới trong chương trình viện trợ quốc tế của Australia. Liệu Australia sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này trong những năm tới đây?

Chắc chắn rồi. Trong vòng 5 năm tới, sẽ có một bước chuyển về trọng tâm của Australia trong lĩnh vực cải cách kinh tế, phát triển khu vực tư nhân và hỗ trợ một loạt các dự án cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác như Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Cục Quản lý Cạnh tranh và Ngân hàng Thế giới. Chúng tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm quốc tế trong các lĩnh vực như chính sách cạnh tranh để tạo sân chơi bình đẳng cho khu vực tư nhân. Chúng tôi sẽ mở rộng công việc này thông qua cách tiếp cận sáng tạo giúp cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho DN bằng việc cắt giảm chi phí tín dụng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực bình đẳng giới, đây không chỉ là trọng tâm của chương trình viện trợ phát triển quốc tế của Australia, mà còn là trọng tâm của chính sách ngoại giao của chúng tôi. Ở Việt Nam, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu 100% các dự án hỗ trợ phát triển của mình đều có đóng góp cho mục tiêu bình đẳng giới.

CPA Australia sẽ đào tạo nhân lực chất lượng cho ngành tài chính
Bà Trần Thiên Hương, Trưởng đại diện CPA Australia tại Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm về các hoạt động nổi bật của tổ chức nghề...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư