-
Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia -
Việt Nam - Malaysia hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD -
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng thực chất, sâu rộng -
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan -
Hải Phòng thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ -
Sửa Luật Ngân hàng: Cân nhắc thận trọng việc áp dụng tỷ lệ an toàn khác quy định
Sáng 11/9, Hội nghị cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về Đổi mới sáng tạo và Đầu tư đã được tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony John Blinken.
Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã hiện diện và phát biểu tại hội nghị quan trọng quan trọng này.
![]() |
| Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác tổ chức Hội nghị cấp cao về Đổi mới sáng tạo và đầu tư. |
Đặt trọng tâm hợp tác vào đổi mới sáng tạo và đầu tư
14 doanh nghiệp tiêu biểu của Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có Intel, Amkor, Marvell, Google của Hoa Kỳ, và Vinfast, BRG, FPT, VNG, Momo… của Việt Nam, đã có mặt tại Hội nghị.
Vui mừng chào đón sự có mặt của 14 doanh nghiệp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, đây là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, qua đó khẳng định mạnh mẽ trọng tâm hợp tác hai nước thời gian tới. Đó là coi phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá.
“Chủ đề Hội nghị được hai bên thống nhất là đầu tư và đổi mới sáng tạo, cũng là hai lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Việt Nam đặc biệt quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển lên một tầm cao mới. Hoa Kỳ luôn được chúng tôi xác định là đối tác đầu tư chiến lược của Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
![]() |
| Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định trọng tâm hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới sẽ là đổi mới sáng tạo và đầu tư. |
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang trong tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy nguồn lực của con người Việt Nam. Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cũng đã xác định phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Từ chủ trương này, trong thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển toàn diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thành lập và xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là sự thể hiện quyết tâm mạnh mẽ này của Chính phủ Việt Nam.
“Để hiện thực hóa chủ trương của Việt Nam trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng tôi xác định những lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen là những lĩnh vực tạo đột phá, là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định và nhấn mạnh rằng, sự có mặt của các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ về bán dẫn và công nghệ cao tại Hội nghị hôm nay sẽ mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực này.
“Thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo sẽ góp phần tạo ra các giá trị bền vững, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ và lợi ích của hai nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Ngoại trưởng Antony John Blinken cũng đã đánh giá cao các tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao.
Ngoại trưởng Antony John Blinken khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực trên một cách hiệu quả, phù hợp lợi ích của mỗi bên và vì lợi ích của nhân dân hai nước.
“Các công ty Hoa Kỳ có mặt hôm nay đều chân thành muốn hợp tác với Việt Nam”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony John Blinken nói và cho rằng, cả Việt Nam và Hoa Kỳ phải cùng triển khai các thỏa thuận, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác, hiện đã được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Ngoại trưởng Antony John Blinken cũng bày tỏ tin tưởng rằng, không chỉ số lượng, mà cả chất lượng các khoản đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới, qua đó góp phần tạo việc làm cho công dân hai nước.
Thời điểm thích hợp để hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư
Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã trao đổi tích cực và cởi mở trên tinh thần xác định phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá.
Về phía Hoa Kỳ, đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm công nghiệp bán dẫn.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã chia sẻ về các dự định mở rộng đầu tư, kinh doanh, cũng như tiềm năng hợp tác trong sản xuất với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Tại Hội nghị, doanh nghiệp hai bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư; trong đó, có các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư sản xuất; thương mại, dịch vụ…
Sau phần tọa đàm giữa các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã tới tham dự Hội nghị.
![]() |
| Toàn cảnh Hội nghị cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về đổi mới sáng tạo và đầu tư. |
Báo cáo hai nhà lãnh đạo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, cách đây hơn 30 năm, khi các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam, họ đã đã nói rằng Hoa Kỳ đã đầu tư thì sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất.
“Đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau hiện thực hóa được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.
Bộ trưởng cho biết, định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Theo đó, sẽ ưu tiên các dự án như công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển....
“Đây cũng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có tiềm năng và thế mạnh. Hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực này có tính bổ trợ, bổ sung cho nhau để hai bên cùng phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định và đưa ra hàng loạt đề xuất với các doanh nghiệp hai bên.
Về phía các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tiếp tục tăng cường đầu tư mới và mở rộng tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị.
Trong đó, các tập đoàn bán dẫn như Intel, Amkor phát triển hình thành hệ sinh thái chíp, bán dẫn, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) để xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển, tiến tới thiết kế các sản phẩm chíp, bán dẫn tại Việt Nam.
Với Boeing, Bộ trưởng đề nghị phát triển hệ sinh thái sản xuất linh kiện, xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc máy bay quy mô khu vực tại Việt Nam.
Bộ trưởng cũng đề xuất Google và các công ty công nghệ đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, hợp tác AI và tổ chức các chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn, định chế tài chính, quỹ đầu tư hỗ trợ cung cấp các khoản tín dụng, tài chính xanh ưu đãi trong các lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, năng lượng mới hydrogen; đồng thời, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quy mô khu vực và quốc tế; và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại hai chiều.
Về phía các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị, cần đẩy mạnh đầu tư có hiệu quả, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, cần chủ động học tập kinh nghiệm, tiếp thu và ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tích lũy vốn để nâng tầm doanh nghiệp, đủ khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng đến các hoạt động hợp tác có giá trị cao hơn và có tác động lan tỏa.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony John Blinken bày tỏ sự hào hứng khi thấy nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam và ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ.
“Đây là quan hệ hai chiều, cùng có lợi”, Ngoại trưởng Antony John Blinken nói và khẳng định, không có giới hạn nào để hai bên đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.
-
Hải Phòng thúc đẩy hợp tác đầu tư với doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ -
Sửa Luật Ngân hàng: Cân nhắc thận trọng việc áp dụng tỷ lệ an toàn khác quy định -
Băn khoăn về đề xuất phân cấp cho UBND cấp xã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc -
Tháo điểm nghẽn thể chế cho công nghiệp văn hóa -
50 năm Việt Nam - Thái Lan: Đan kết hữu nghị, mở chương hợp tác mới -
Huế mở kênh hiến kế, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp -
Gia Lai hỗ trợ 100% tiền thuê lại đất trong 5 năm đối với một số doanh nghiệp
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Agribank nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, điều hành hiệu quả nguồn vốn và lãi suất -
Hành trình 50 năm vun đắp nền tảng cho thế hệ Việt Nam khỏe mạnh hơn -
Từ phòng nghiên cứu đến đời sống: Hướng đi mới trong chăm sóc sức khỏe chủ động -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 1) -
FPT hợp tác với OpenAI, khai phá thị trường an ninh mạng 240 tỷ USD -
Miền Tây: Khi dòng chảy nhân lực tìm thấy điểm đảo chiều thịnh vượng



