Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam quảng bá du lịch tại hội chợ du lịch quốc tế Top Resa
Hiếu Ninh - 07/09/2017 17:23
 
Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, nhằm quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách đến với công chúng Pháp, từ ngày 26 - 29/9/2017, Tổng cục Du lịch sẽ tham dự hội chợ du lịch quốc tế Top Resa tại Pháp.
Hội chợ du lịch quốc tế Top Resa năm 2016 (ảnh: Internet)
Hội chợ du lịch quốc tế Top Resa năm 2016. Ảnh: Internet

Nhằm quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách đến với công chúng Pháp, từ ngày 26 - 29/9/2017, Tổng cục Du lịch sẽ tham dự hội chợ du lịch quốc tế Top Resa tại Pháp.

Tại hội chợ, Việt Nam sẽ giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn tới các doanh nghiệp du lịch và khách du lịch Pháp. Đồng thời tiếp tục tô đậm hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực ASEAN, thu hút khách du lịch Pháp nói riêng đến Việt Nam.

Năm nay, gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội chủ trì xây dựng có quy mô 40 m2 sẽ giới thiệu chủ đề Hà Nội – Điểm đến thân thiện và hấp dẫn.

Cùng với đó, Tổng cục Du lịch cũng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines và Ban tổ chức hội chợ để quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội, Việt Nam đến các công ty lữ hành du lịch và các cơ quan truyền thông báo chí của Pháp.

Trong đợt này, Tổng cục Du lịch sẽ có buổi làm việc với Hiệp hội các công ty du lịch tại Pháp và cơ quan xúc tiến du lịch tại Paris.

Hội chợ cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và các nước gặp gỡ, trao đổi, giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển du lịch.

Nghỉ đi du lịch càng nhiều, năng suất làm việc càng tăng
Người châu Âu rất thích nghỉ phép dài ngày để du lịch, nhưng đáng ngạc nhiên là họ đi chơi càng nhiều thì năng suất làm việc càng cao.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư