Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Vinachem công bố tân Tổng giám đốc
Kỳ Thành - 22/03/2014 15:25
 
Theo quyết định của Bộ Công thương, ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viên Hội đồng Thành viên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới.  
Ông Nguyễn Đình Khang bàn giao chức danh Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Gia Tường
Ông Nguyễn Đình Khang bàn giao chức danh Tổng Giám đốc
cho ông Nguyễn Gia Tường

Ngày 20/3/2014, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viên Hội đồng Thành viên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc Tập đoàn chuyển công tác và nhiệm vụ mới.

Theo tin Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã đưa, ông Nguyễn Đình Khang nằm trong danh sách 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương. Theo đó, ông Khang sẽ được luân chuyển về Hà Giang, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.

Vinachem hiện đang hoạt động dưới mô hình tập đoàn 100% vốn Nhà nước.

Dự kiến, Nhà nước sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ của Vinachem lên 16.000 tỷ đồng trong năm 2015. Năm 2013 Vinachem đạt doanh thu 44.102 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.730 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Trong năm 2014, Vinachem đặt mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 48.091 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 49.912 tỷ đồng, lợi nhuận 2.971 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2013. Trong năm 2014, Vinachem đặt mục tiêu giải ngân 6.445 tỷ đồng cho các dự án lớn đang triển khai của Tập đoàn như: Dự án mở rộng Đạm Hà Bắc, dự án Nhà máy DAP số 2 - Lào Cai, dự án Nhà máy lốp xe tải toàn thép cao su miền Nam, dự án muối mỏ kali tại Lào...

Cách chức ngay “sếp” Vinachem nếu không trung thực
Theo Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa được Thủ tướng Chính phủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư