Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 16 tháng 10 năm 2024,
VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, mất mốc 1.280 điểm
Thùy Trang - 16/10/2024 15:44
 
VN-Index giảm 1,6 điểm vì nhà đầu tư trong và ngoài nước tập trung xả hàng cổ phiếu vốn hoá lớn, qua đó nối dài mạch giảm lên ba phiên liên tiếp.

Trước khi bước vào phiên giao dịch hôm nay, 16/10, một số chuyên gia dự đoán VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tích lũy hoặc có một số điều chỉnh nhẹ trước khi có sự đồng thuận tăng giá ở những nhóm ngành lớn được thể hiện rõ nét hơn.

Thực tế diễn biến trong phiên đã phần nào đã chứng minh cho những dự báo này khi VN-Index mở cửa trong sắc đỏ bởi áp lực xả hàng của bên cầm cổ phiếu. Trước sự thận trọng của nhà đầu tư, một số trạng thái rung lắc nhẹ diễn ra từ đầu phiên. Chỉ số vượt lên tham chiếu vào giữa phiên sáng, nhưng tiếp tục lao dốc mạnh hơn sau giờ nghỉ trưa và có thời điểm mất gần 5 điểm, xuống 1.276 điểm. 

Biên độ giảm thu hẹp dần trước lúc đóng cửa nhờ xuất hiện dòng tiền giải ngân ở vùng giá thấp. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM chốt phiên tại 1.279,48 điểm, mất 1,6 điểm so với tham chiếu và nối dài mạch giảm phiên thứ ba liên tiếp. 

VN-Index bị bao phủ bởi sắc đỏ trong phiên giao dịch 16/10 khi có đến 209 cổ phiếu giảm điểm, trong khi số lượng mã tăng chỉ 153 mã. Rổ VN30 có sự phân hoá mạnh khi bên bán chiếm ưu thế dẫn đến 18 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi cổ phiếu tăng chỉ bằng một nửa số đó.

Hầu hết cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng chốt phiên trong trạng thái tiêu cực. Theo thống kê của Mirae Asset, SSB là mã ghì VN-Index xuống mạnh nhất khi giảm 4,02% xuống 16.700 đồng. Tiếp đến, LPB giảm 1,4% xuống 31.750 đồng, BID giảm 0,3% xuống 49.850 đồng và MBB giảm 0,58% xuống 25.500 đồng.

Sắc đỏ áp đảo ở cổ phiếu ngành thép khi gần như toàn bộ đóng cửa dưới tham chiếu. Tương tự, nhóm phân bón cũng ghi nhận hàng loạt mã giảm giá, trong đó hai cổ phiếu trụ là DCM và BFC lần lượt mất 2,1% và 1,5%, xuống 36.800 đồng và 39.900 đồng. 

Ở chiều ngược lại, MWG đứng đầu danh sách những mã tác động tích cực đến thị trường khi tăng 1,71% so với tham chiếu lên 65.500 đồng. VHM tăng 0,78% lên 45.000 đồng để xếp thứ hai trong danh sách cổ phiếu đóng góp nhiều nhất, giúp VN-Index tránh phiên giảm sâu hơn. 

Một số tín hiệu tích cực của thị trường được ghi nhận ở nhóm thực phẩm khi hai cổ phiếu trụ là VNM và SAB cũng góp mặt trong danh sách trên. Cụ thể, VNM tăng 1,05% lên 67.500 đồng và SAB tăng 1,23% lên 57.800 đồng.

Thanh khoản thị trường hôm nay đạt 536 triệu cổ phiếu, giảm 176 triệu đơn vị so với phiên hôm qua. Giá trị giao dịch theo đó đạt 13.313 tỷ đồng, giảm 3.316 tỷ đồng so với mức 16.629 tỷ đồng ghi nhận ở phiên trước. Rổ vốn hoá lớn đóng góp vào thanh khoản hơn 6.944 tỷ đồng, tương ứng gần 198 triệu cổ phiếu được sang tay thành công.

Không chỉ tiên phong về số điểm đóng góp, MWG còn dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với hơn 894 tỷ đồng (tương ứng 13,7 triệu cổ phiếu). Con số này vượt xa các cổ phiếu xếp sau là MSN hơn 653 tỷ đồng (tương ứng 8 triệu cổ phiếu) và STB hơn 615 tỷ đồng (tương ứng 18,4 triệu cổ phiếu).

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay. Cụ thể, nhóm này bán ra hơn 49,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 1.507 tỷ đồng trong khi chỉ giải ngân gần 1.176 tỷ đồng để mua 35,8 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng theo đó xấp xỉ 331 tỷ đồng.

Khối ngoại xả hàng ồ ạt cổ phiếu FPT với giá trị bán ròng gần 70 tỷ đồng, tiếp đến là HDB hơn 62,1 tỷ đồng, VHM gần 48,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh cổ phiếu STB với giá trị ròng 77 tỷ đồng. MWG xếp tiếp theo khi hút ròng 48,8 tỷ đồng, sau đó đến DGC 23,7 tỷ đồng.

Bơm nghìn tỷ đồng cho vay margin, lợi nhuận Yuanta vẫn đi lùi
Hiện 80% tổng tài sản của Yuanta được đem đi cho vay hoạt động margin. Trong khi hoạt động cho vay vẫn mang lại doanh thu chính, nhưng lợi nhuận của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư