
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm
-
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
-
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế
-
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn
Sắc đỏ áp đảo trong phiên giao dịch ngày 13/4 khi cả ba chỉ số chỉ giao dịch trên mốc tham chiếu trong thời gian ít ỏi.
VN-Index đóng cửa giảm 5,15 điểm (-0,48%) về còn 1.064,3 điểm. Mốc tâm lý 1.065 điểm từng là ngưỡng kháng cự mà chỉ số sàn HoSE nhiều lần chùn chân. Trong 8 phiên gần đây, số lượng phiên giảm áp đảo khi VN-Index chỉ có 2 phiên đóng cửa trong sắc xanh. Tương tự, chỉ số sàn HNX giảm 2,1 điểm (-0,99%) xuống 209,84 điểm. UPCoM-Index là trường hợp cá biệt do kịp đóng cửa tăng 0,25% lên 79,35 điểm.
Sắc đỏ duy trì ở phần lớn phiên nhưng giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu Sữa Quốc tế (IDP) cuối giờ đẩy chỉ số sàn UPCoM tăng vọt. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 12/4, IDP bất ngờ trở thành điểm sáng nổi bật khi thanh khoản vượt trên nghìn tỷ. Hơn 6,54 triệu cổ phiếu được sang tay thỏa thuận với giá trị giao dịch 1.685 tỷ đồng. Trong đó, Daytona Investments PTE. Ltd đã mua vào 5,3 triệu cổ phiếu IDP, qua đó sở hữu 8,99% vốn điều lệ của doanh nghiệp sữa này. Giá trị mua của riêng khối ngoại cũng lên tới 1.370 tỷ đồng.
Giao dịch đột biến ở IDP cũng là lý do khiến giúp khối ngoại ngắt chuỗi bán ròng đã kéo dài 4 phiên liên tiếp. Nếu loại bỏ thương vụ trên, lực bán vẫn thắng thế ở khối ngoại. Đến phiên hôm nay, trạng thái bán ròng đã trở lại khí khối ngoại bán ròng gần 296 tỷ đồng trên cả ba sàn. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ giao dịch thận trọng, thanh khoản giảm mạnh ở cả hai chiều mua bán.
Riêng trên sàn HoSE, nhóm này bán ra 832 tỷ đồng, trong khi chỉ chi thêm 534 tỷ đồng mua cổ phiếu, thấp hơn nhiều các phiên trước. Giá trị bán ròng sàn này cũng đã xấp xỉ 300 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là VND (68 tỷ đồng), HPG (59 tỷ đồng) và STB (58 tỷ đồng). Trong khi đó, số lượng mã chứng khoán được khối ngoại gom mua lượng đáng kể cũng rất khiêm tốn, nhiều nhất là HDB với giá trị mua ròng 24 tỷ đồng.
Sắc đỏ cũng áp đảo trên cả ba sàn khi nhìn vào số lượng mã chứng khoán giảm giá. Tại thời điểm kết phiên, số mã tăng/ giảm lần lượt là 301/461 mã. Có tới 8 cổ phiếu trong top 10 vốn hóa lớn giảm giá, thậm chí giảm sâu như VHM (-2,13%), VNM (-1,08%), HPG (-1,45%)… Cả ba cổ phiếu này đều nằm trong top 5 “tội đồ” kèo VN-Index đi xuống, bên cạnh TCB hay GVR. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu BIDV lại là đầu tàu kéo chỉ số tăng. BID và GAS là hai điểm sáng hiếm hoi của nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay.
Không riêng nhóm vốn hóa lớn, sắc đỏ cũng áp đảo ở đa số các dòng cổ phiếu. Đa phần cổ phiếu ở dòng chứng khoán, ngân hàng đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm điện hay dầu khí từng có sự hồi phục khá tốt nhưng giao dịch phân hóa trong phiên hôm nay. Cổ phiếu thủy sản nằm trong nhóm thiểu số giao dịch tích cực. Một số cổ phiếu tăng mạnh như SJ1 (+7,46%), FMC (+6,84%)…
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 -
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản? -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 8 điểm -
Tập đoàn bất động sản R&H liên tục chậm trả lãi trái phiếu
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam