
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
Trước phiên giao dịch hôm nay, một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên cẩn trọng, quản trị danh mục theo sát diễn biến thị trường ngắn hạn xem xu hướng điều chỉnh này diễn ra trong bao lâu. Các cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh quý III tích cực là tiêu điểm theo dõi sau khi xác nhận cân bằng xuất hiện.
VN-Index mở cửa phiên 23/10 trong sắc xanh. Tuy nhiên, từ giữ phiên sáng, bên cầm cổ phiếu chiếm ưu thế trở lại với áp lực xả hàng mạnh dần lên, kéo theo sắc đỏ bao trùm thị trường. Sau giờ nghỉ trưa, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư xuất hiện khiến chỉ số liên tục đảo chiều từ giảm thành tăng và ngược lại. VN-Index chốt phiên tại 1.270,9 điểm, tăng 1,01 điểm so với tham chiếu và ngắt mạch giảm 3 phiên liên tiếp.
Độ rộng thị trường lệch về bên tăng với 204 mã đóng cửa trong sắc xanh, trong khi số lượng cổ phiếu giảm chỉ 156 mã. Rổ vốn hoá lớn tương tự khi có 14 cổ phiếu tăng và 11 cổ phiếu lùi xuống dưới tham chiếu.
VIC dẫn đầu danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index khi tích luỹ 2,37% so với tham chiếu, lên 43.200 đồng. FPT, STB, TPB, MSN, PLX và PDR chia nhau các vị trí tiếp theo trong nhóm cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào phiên tăng hôm nay.
Nhóm hàng không hòa chung đà hưng phấn với thị trường khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể, SGN tăng 1,4% lên 79.300 đồng, SCS tăng 0,6% lên 78.000 đồng, NCT tăng 0,5% lên 116.000 đồng và VJC tăng 0,2% lên 104.400 đồng.
Nhóm cảng biển cũng góp phần không nhỏ vào phiên tăng hôm nay. Các mã trụ là PVT, HAH và DVP lần lượt tăng 1,6% lên 27.800 đồng, 0,8% lên 42.100 đồng và 0,3% lên 76.700 đồng.
Ở chiều ngược lại, VHM giảm 2,59% xuống 47.000 đồng, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Những cái tên tiếp theo trong danh sách ghì chỉ số xuống lần lượt là BID, HPG, VPB, GVR, MWG, QCG. Trong đó, QCG là mã duy nhất thuộc nhóm bất động sản giảm hết biên độ xuống 10.300 đồng và đóng cửa trong tình trạng trắng bên mua.
VN-Index tăng trên nền thanh khoản yếu ớt khi khối lượng giao dịch đạt khoảng 590 triệu cổ phiếu, giảm hơn 204 triệu đơn vị so với phiên trước. Giá trị giao dịch theo đó đạt 14.051 tỷ đồng, giảm 5.040 tỷ đồng so với phiên hôm qua và là mức thấp nhất trong gần một tuần trở lại đây.
VHM đứng đầu về giá trị khớp lệnh khi đạt xấp xỉ 1.560 tỷ đồng (tương ứng 33,3 triệu cổ phiếu), vượt xa các cổ phiếu xếp sau là VIB khoảng 450 tỷ đồng (tương ứng 24,2 triệu cổ phiếu) và STB gần 427 tỷ đồng (tương ứng 12,1 triệu cổ phiếu).
Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng sau chuỗi xả hàng quyết liệt 8 phiên liên tiếp. Cụ thể, nhóm này giải ngân gần 1.142 tỷ đồng để mua vào 36,9 triệu cổ phiếu trong khi bán ra 36,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.132 tỷ đồng. Giá trị mua ròng theo đó hơn 9 tỷ đồng.
Trên sàn HoSE, khối ngoại tập trung gom hàng TCB với giá trị ròng khoảng 145 tỷ đồng, tiếp đến STB hút ròng 56,5 tỷ đồng, MSN 37,7 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh VHM với giá trị ròng 87,3 tỷ đồng, tiếp đến là HPG hơn 56,6 tỷ đồng và SHS 46,7 tỷ đồng.
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt