Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Vốn ngoại đổ vào thị trường bán lẻ Bình Dương
Hồng Sơn - 29/11/2013 21:43
 
Từ đầu năm đến nay, tại các đô thị và khu vực gần cận các khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương liên tiếp có các siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) do các nhà đầu tư ngoại làm chủ được khánh thành, đưa vào hoạt động. >>> Co.opMart khai trương siêu thị thứ 65 tại Tây Ninh >>> Hiway không run sợ trước bất cứ nhà bán lẻ nào >>> Khánh thành tổ hợp Hà Nội - Mátxcơva trị giá 240 triệu USD

Mới nhất là trung tuần tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Lotte, một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc đã chính thức khai trương Lotte Mart Bình Dương tại Khu đô thị The Seasons, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An.

Vốn ngoại đổ vào thị trường bán lẻ Bình Dương

TTTM này có tổng số vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 21.300 m2, không đơn thuần là TTTM bán lẻ mà còn tích hợp các tiện ích cao cấp, như: Tầng 1 dành cho các khu mua sắm các loại hàng gia dụng, ăn uống, hải sản tươi sống...Tầng 2 dành cho khu vực bán hàng gia dụng, khu vui chơi, sân trượt băng, rạp chiếu phim, hệ thống giao dịch tự động ATM…

Trước đó,vào cuối tháng 3, Siêu thị Big C Dĩ An và TTTM Green Square (tại phường Đông Hòa, TX.Dĩ An) sau khoảng 1 năm xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động.

Dự án này có tổng diện tích sàn gần 23.500m2; trong đó có hơn 10.000m2 dành cho siêu thị được kinh doanh dưới thương hiệu Big C và diện tích còn lại kết hợp nhiều hoạt động phụ trợ khác như cửa hiệu mua sắm cao cấp, nhà hàng, dịch vụ ngân hàng, không gian trò chơi, ẩm thực...

Vẫn thương hiệu Big C, vào tháng 10/2012 đã chính thức khai trương Big C Bình Dương tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một. TTTM Big C Bình Dương nằm trong toà nhà MC Bình Dương Plaza gồm 16 tầng, trong đó 3 tầng dành cho TTTM: tầng trệt là khu vực hành lang thương mại, tầng 1 và 2 dành cho khu vực siêu thị tự chọn.

Với tổng diện tích sử dụng gần 16.000m2, ngoài các diện tích văn phòng, kho bãi,… khu vực kinh doanh của Big C Bình Dương gồm có: siêu thị tự chọn rộng 6.500 m², kinh doanh gần 40.000 mặt hàng với chủng loại phong phú, trong đó gần 95% là hàng sản xuất tại Việt Nam…

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở con số những siêu thị, TTTM mới đưa vào hoạt động mà trong năm nay đã có thêm nhiều dự án đầu tư có vốn ngoại trong lĩnh vực đầy tiềm năng này được tỉnh Bình Dương cấp phép. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, tính đến cuối tháng 11 năm nay, tổng số vốn FDI thu hút mới nằm ngoài các khu công nghiệp là hơn 500 triệu USD, chiếm khoảng 43% tổng vốn FDI thu hút mới. Trong số các dự án FDI mới được cấp phép, đã có không ít các dự án đầu tư trong lĩnh vực siêu thị, TTTM.

Đơn cử, Tập đoàn bán lẻ Aeon nổi tiếng của Nhật Bản mới được cấp phép Dự án TTTM Aeon kế cận Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore 1 (TX.Thuận An) vào tháng 3/2013. Theo chứng nhận đầu tư, dự án này có vốn đầu tư lên đến 95 triệu USD với quy mô trên diện tích 6 ha; tổng diện tích xây dựng lên đến 75.000m2, trong đó diện tích kinh doanh 45.000m2…

Mới đây, tại ngày hội trồng cây có tên “Cánh rừng quê hương Aeon”, ông Oyma Nagahisa - phó chủ tịch, giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn cho biết, khả năng TTTM tại Bình Dương sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 10/2014 và hàng hóa mua sắm tại đây ngoài các sản phẩm của nhà cung cấp Việt Nam còn có rất nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện trong các ngành hàng thời trang, đồ dùng gia đình, trang trí nội thất...

Thông tin từ chủ đầu tư Khu phức hợp thương mại Prince Town tại TP Mới Bình Dương cho biết, dự án này sẽ được khởi công trong thời ngắn tới đây. Prince Town có quy mô 22.142m2 với vốn đầu tư 500 tỷ đồng do Becamex IJC và ISC CO làm chủ đầu tư, là khu phức hợp thương mại và được đánh giá là TTTM quy mô với các hoạt động thương mại như: nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, shop thời trang cao cấp, khu vui chơi, giải trí...

Ngoài ra, có thông tin cho biết Tập đoàn bán lẻ GS Retail của Hàn Quốc là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại tổng hợp gồm khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, siêu thị bán lẻ, khu vui chơi giải trí, thể thao... với diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư 30 triệu USD(giai đoạn đầu là 10 triệu USD) tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (huyện Bến Cát) sau một thời gian dài “im ắng” hiện đã có dấu hiệu “khởi động” trở lại.

Theo ông Lê Việt Dũng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh có tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây với sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi lớn. Các dự án FDI có quy mô trên 100 triệu USD trên địa bàn mới được cấp phép cũng có nhiều trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý TTTM, như: Khu phức hợp VSIP Bình Hòa - Bình Dương với tổng số vốn hơn 199 triệu USD của Sigapore; dự án của Công ty cổ phần Setiabecamex của các nhà đầu tư Hồng Kông và Malaysia với tổng số vốn đầu tư 100 triệu USD…

Theo các chuyên gia, là tỉnh có hơn 1,7 triệu dân với sức mua trẻ, hơn 17.000 DN trong và ngoài nước đang hoạt động, thị trường có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lên gần 90.000 tỷ đồng/ năm hiện nay… là những yếu tố quan trọng và hấp dẫn nhà đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ.

Hơn nữa, với vị trí thuận lợi nằm giữa trung tâm của các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng hệ thống giao thông kết nối vùng thuận lợi nên Bình Dương luôn được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đánh giá cao. Việc có nhiều nhà đầu tư có vốn ngoại tham gia vào lĩnh vực bán lẻ tại Bình Dương đã góp phần phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân đồng thời đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và người được lợi chính là người tiêu dùng.

* Tính đến tháng 11/2013, tỉnh Bình Dương có 8 siêu thị và 7 Trung tâm thương mại đang hoạt động.

* Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương, đến cuối năm 2015 có17 siêu thị, 20 Trung tâm thương mại và đến 2020 có 24 siêu thị, 37 Trung tâm thương mại.

Hiway không run sợ trước bất cứ nhà bán lẻ nào
Ông Nguyễn Bảo Lộc, Phó tổng giám đốc điều hành và nội vụ Hiway Supercenter khẳng định với báo chí tại trong buổi họp báo khai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư