Thứ Tư, Ngày 26 tháng 08 năm 2026,
“Vui Tết Độc lập” với 40 gian hàng đặc sản vùng cao tại Hà Nội
Hạnh Phúc - 26/08/2026 09:15
 
Từ ngày 29/8 đến 30/9/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động giới thiệu văn hóa, nghi lễ và ẩm thực truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Tái hiện không khí chợ phiên vùng cao

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 29/8 đến 30/9/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Vui Tết Độc lập”.

Chương trình do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, TP. Đà Nẵng cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng thực hiện.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Chuỗi sự kiện hướng tới giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh, mở đầu mùa du lịch cao điểm năm 2026.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến 2/9, Không gian Chợ vùng cao phía Bắc tại Khu các làng dân tộc I sẽ tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc và Đông Bắc với chủ đề “Cao nguyên mở hội”.

Khoảng 40 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương và các món ăn truyền thống như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô. Hoạt động chế biến, giới thiệu sản phẩm có sự tham gia trực tiếp của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao đến từ Cao Bằng, đồng bào Thái đến từ Sơn La và các nhóm cộng đồng đang sinh sống, hoạt động tại Làng.

Thông qua không gian chợ phiên, du khách có cơ hội tìm hiểu tập quán giao thương, văn hóa ẩm thực và đời sống cộng đồng của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Sự hiện diện trực tiếp của các chủ thể văn hóa góp phần bảo đảm tính chân thực, tạo điều kiện để du khách giao lưu và trải nghiệm.

Trong thời gian diễn ra chương trình, nghệ thuật múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được trình diễn vào 8 giờ 30 phút và 14 giờ 30 phút hằng ngày.

Chương trình dân ca, dân vũ “Vui Tết Độc lập” diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút và từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút, kết hợp trình diễn khèn Mông cùng nhiều tiết mục mang bản sắc vùng cao.

Ba nghi lễ truyền thống được lựa chọn tái hiện trong kỳ nghỉ. Lễ cầu mùa của dân tộc Nùng, Cao Bằng diễn ra lúc 9 giờ ngày 30/8 tại Làng dân tộc Nùng. Trích đoạn Lễ rước dâu của dân tộc Dao, Cao Bằng được tổ chức lúc 9 giờ ngày 1/9 tại Làng dân tộc Dao.

Vào lúc 9 giờ ngày 2/9, đồng bào Thái đến từ Sơn La sẽ tái hiện Lễ mừng cơm mới tại Làng dân tộc Thái. Các nghi lễ giúp công chúng tìm hiểu quan niệm về mùa màng, gia đình, cộng đồng và đời sống tinh thần của từng dân tộc.

Trải nghiệm văn hóa của 16 làng dân tộc

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” tiếp tục được duy trì trong suốt tháng 9 với nhiều chương trình chuyên đề và hoạt động cuối tuần.

Trong hai ngày 19 và 20/9, Làng dân tộc Giẻ Triêng tại Khu các làng dân tộc II dự kiến đón khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng đến từ TP. Đà Nẵng tham gia chương trình “Buôn làng rực rỡ”.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ cúng lúa trăm, diễn ra lúc 9 giờ ngày 20/9. Chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” giới thiệu các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống với sự tham gia của đồng bào Giẻ Triêng và những nhóm dân tộc Tây Nguyên đang sinh sống tại Làng.

Du khách còn có thể tham gia hoạt động truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm trò chơi dân gian.

Các chương trình dân ca, dân vũ “Cao nguyên vui Tết Độc lập” được tổ chức trong các ngày 1, 2, 5 và 6/9 tại Làng dân tộc Ba Na và Làng dân tộc Raglai. Chương trình “Tiếng gọi mùa yêu” diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9 tại Làng dân tộc Mường.

Vào cuối tháng, Lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên được tổ chức ngày 27/9 tại Làng dân tộc Ba Na. Chương trình giao lưu “Sức sống đại ngàn” diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 tại Vườn tượng Tây Nguyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, hơn 100 đồng bào tại 16 làng dân tộc tiếp tục giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn nhạc cụ, hướng dẫn nghề thủ công, chế biến ẩm thực và tổ chức các trò chơi như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp.

Các cộng đồng tham gia hoạt động thường xuyên tại Làng gồm đồng bào Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và một số dân tộc khác. Nội dung được sắp xếp theo từng chủ đề, khung giờ để du khách chủ động lựa chọn trải nghiệm.

Dịp đầu năm học mới, Làng tiếp tục triển khai các chương trình theo gói “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” và hành trình trải nghiệm kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Những sản phẩm này đưa du khách khám phá hệ thống làng dân tộc, khu Hồ trên núi, Làng chài, không gian Nghi lễ thờ Tổ và Trại sáng tác, qua đó tìm hiểu sâu hơn về cảnh quan, kiến trúc và đời sống văn hóa cộng đồng.

Chương trình “Vui Tết Độc lập” gắn với chợ phiên vùng cao đã trở thành hoạt động thường niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chuỗi sự kiện góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Để phục vụ lượng khách dự kiến tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, giao thông, hạ tầng và dịch vụ, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm văn hóa các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” giữa lòng Thủ đô.

Từ 1/7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của TP. Hà Nội
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư