Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Vượt Toyota, Volkswagen xuất xưởng ôtô nhiều nhất thế giới năm 2017
Vân Anh (TTXVN/Vietnam+) - 09/01/2018 06:10
 
Theo báo Bild am Sonntag, doanh số bán xe ôtô của Volkswagen (VW, Đức) ước tăng lên khoảng 10,7 triệu xe trong năm 2017 và giúp tập đoàn này vượt Toyota trở thành nhà sản xuất ôtô nhiều nhất thế giới.
Biểu tượng Volkswagen tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Volkswagen tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc xuất xưởng nhiều xe ôtô, trong đó có cả các thương hiệu xe cao cấp Audi và Porsche, đã góp phần giúp doanh thu của VW chạm ngưỡng trên 220 tỷ euro (264,62 tỷ USD) lần đầu tiên, sau khi đạt mức cao kỷ lục 217 tỷ euro năm 2016.

Dự kiến, VW sẽ công bố số liệu bán xe chính thức trong năm 2017 vào ngày 17/1 và thông báo những kết quả chính về tài chính vào cuối tháng 2/2018.

Sau vụ tai tiếng về gian lận khí thải bị phanh phui, doanh số bán xe ôtô của VW đã tăng 3,8% lên mức cao kỷ lục 10,3 triệu chiếc năm 2016, nhờ doanh số bán xe tăng mạnh ở châu Âu và tăng hai con số ở Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà sản xuất xe ôtô Toyota của Nhật Bản hồi tháng trước cho hay họ dự kiến bán được 10,35 triệu chiếc xe trên toàn thế giới trong năm 2017, tăng 2% so với năm 2016, với các xe thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino.

Lợi nhuận ròng của Volkswagen giảm mạnh do vụ bê bối gian lận khí thải
Lợi nhuận ròng trong quý 3/2017 của nhà sản xuất ôtô Đức Volkswagen (VW) đã giảm 53,4% so với cùng kỳ năm 2016 xuống còn 1,06 tỷ euro (1,23 tỷ USD),...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư