-
ACB đạt hơn 10.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2026 -
Doanh thu tăng gần 60%, DNSE báo lãi hơn 113 tỷ đồng trong 6 tháng -
Cho vay cao kỷ lục và bảo hiểm tiếp tục bứt phá, F88 báo lãi quý II/2026 tăng trưởng 102% -
Khách hàng bán lại kim cương, PNJ thanh toán 5 đợt theo tiến độ trong vòng 120 ngày -
SSI lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong quý II, dư nợ margin vượt 40.000 tỷ đồng -
Finhay đưa dữ liệu thị trường vào AI qua giao thức MCP
Theo quyết định từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt 260 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm. Trong đó, Bảo hiểm hàng không bị phạt 30 triệu đồng do thông tin, số liệu trong báo cáo không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật, 50 triệu đồng đối với hành vi chậm giải quyết bồi thường cho khách hàng.
Đặc biệt, hành vi bị xử phạt nặng nhất xuất phát từ vi phạm trích lập dự phòng không đúng quy định pháp luật, với mức phạt tiền 180 triệu đồng. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Bảo hiểm hàng không cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thực hiện đúng quy định pháp luật trong trích lập dự phòng nghiệp vụ.
Thông tin văn bản từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng nêu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Trước đó, cuối tháng 4/2025, cơ quan quản lý đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, từ đó làm cơ sở cho quyết định xử phạt trên.
Vào đầu tháng 5/2025, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã hoàn tất các thủ tục và đổi tên pháp nhân thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV sau Quyết định số 49/GPDC43/KDBH ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Bộ Tài chính. Trước đó, phương án đổi tên đã được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức cuối tháng 2/2025. DB Insurance - tập đoàn bảo hiểm lớn thứ hai tại Hàn Quốc đã trở thành công ty mẹ sở hữu 75% vốn điều lệ của DBV cách đây hơn một năm.
Theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng doanh thu phí bảo hiểm mục tiêu đạt 4.619 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với 2024; lợi nhuận sau thuế cao gấp 2,77 lần so với thực hiện năm 2024 nhưng vẫn ở mức khá khiêm tốn (32 tỷ đồng). Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 11,5 tỷ đồng, hoàn thành 35,8% kế hoạch cả năm. Theo phương án phân phối lợi nhuận được cổ đông thông qua, công ty quyết định không chia cổ tức năm 2024.
Vừa qua, vào trung tuần tháng 5/2025, Hội đồng quản trị DBV đã quyết định thành lập 14 chi nhánh trực thuộc Công ty. DBV đặt mục tiêu lọt top 7 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam trong năm 2025 và giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới.
-
Doanh thu tăng gần 60%, DNSE báo lãi hơn 113 tỷ đồng trong 6 tháng -
Cho vay cao kỷ lục và bảo hiểm tiếp tục bứt phá, F88 báo lãi quý II/2026 tăng trưởng 102% -
Khách hàng bán lại kim cương, PNJ thanh toán 5 đợt theo tiến độ trong vòng 120 ngày -
SSI lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng trong quý II, dư nợ margin vượt 40.000 tỷ đồng
-
Finhay đưa dữ liệu thị trường vào AI qua giao thức MCP -
Lãi suất, trái phiếu đều đắt đỏ: Bất động sản bị gọng kìm nợ siết chặt -
BVBank niêm yết 640 triệu cổ phiếu BVB trên sàn HOSE -
Tăng trưởng nửa năm 22,5%, Techcombank đạt lợi nhuận quý II cao nhất từ trước tới nay -
CEO PNJ: Nhu cầu bán lại trang sức tăng đột biến, Công ty cần quản trị thanh khoản -
ABBank hoàn tất phát hành 209,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 16.068 tỷ đồng -
LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026
-
Phú Hưng Life được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 -
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng ngày hội chạy bộ VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 -
Masan Group triển khai Workday, tăng tốc chuyển đổi số quản trị nhân sự -
Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia: "AI là chìa khóa để Việt Nam phát triển theo chiều sâu và bền vững" -
Hiệu quả bền vững được duy trì từ mô hình tinh gọn: Góc nhìn từ bức tranh bán niên 2026 của EVF -
ASEAN Online Sale Day - Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới
