-
Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 -
Từ 1/7/2024, giáo viên được nhận và bị cắt những khoản phụ cấp nào -
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Chú trọng chất lượng đề thi và công tác bảo mật -
Điểm mới của ĐH Quốc Gia Hà Nội: Học sớm tín chỉ đại học ngay ở bậc THPT -
Bảng lương giáo viên trước và sau cải cách tiền lương từ 1/7 -
Thêm trường ở Hà Nội ngăn cản học sinh thi lớp 10
Con tin Nhật Bản Kenji Goto được cho là bị chặt đầu trong một video do IS đăng tải hôm 1/1. Ảnh: The Guardian |
"Nhắm mắt lại và giữ yên. Việc này sẽ giúp tôi hết tức giận hay la hét. Nó gần giống như một lời cầu nguyện. Lòng căm thù không dành cho loài người. Sự phán xét là do Thượng Đế quyết định.
Đó là điều tôi học được từ các anh chị em người Arab", Kenji Goto đăng trên tài khoản Twitter ngày 7/9/2010. Dòng tweet này cho tới hôm nay có 20.000 lượt đăng lại và vẫn liên tục được chia sẻ.
Tài khoản này được bạn của Kenjo Goto, Toshi Maeda xác nhận đúng là của nhà báo thiệt mạng. Ông Maeda là người đứng đầu công ty Pacific Bridge tại Tokyo, đã tạo ra các ứng dụng video trên di động mà ông Goto sử dụng khi tác nghiệp tại Syria. "Cậu ấy như một người anh em với tôi. Cậu ấy là một nguồn cảm hứng, là một người bạn và đồng nghiệp", ông Maeda nói về Goto.
Yuki Watabe, một học sinh trung học 15 tuổi ở Sapporo, miền bắc Nhật Bản đã đăng lại tweet này và cho biết dòng tweet làm cậu đau lòng. "Chú ấy thật là một người tuyệt vời", cậu nói. "Chú ấy có quyết tâm làm điều đúng đắn".
Thông điệp về lòng khoan dung dường như nhận được sự đồng cảm từ hàng nghìn người dùng Twitter ở Nhật Bản. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những bản tin Goto thực hiện về nỗi khổ của trẻ em ở Sierra Leone, Afghanistan, Iraq và những nơi khác. Bản dịch tiếng Anh của dòng tweet này cũng được chia sẻ rộng rãi trên Twitter.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 1/2 tuyên bố chúng đã hành quyết nhà báo Kenji Goto, con tin người Nhật thứ hai, sau khi nỗ lực giải cứu ông bằng một cuộc trao đổi tù nhân thất bại. Video hành quyết Goto xuất hiện một tuần sau khi video có hình ảnh thi thể của con tin Haruna Yukawa được đăng tải. Tweet cuối cùng của Goto được đăng vào tháng 10/2014, khoảng thời gian khi ông đến Syria để giải cứu Haruna Yukawa sau khi ông này mất tích vào mùa hè năm ngoái.
Phương Vũ (Vnexpress)
-
Điểm mới của ĐH Quốc Gia Hà Nội: Học sớm tín chỉ đại học ngay ở bậc THPT -
Bảng lương giáo viên trước và sau cải cách tiền lương từ 1/7 -
Thêm trường ở Hà Nội ngăn cản học sinh thi lớp 10 -
TP.HCM đề xuất xây 2 trường tiểu học, tổng vốn gần 190 tỷ đồng -
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng -
Anh hùng Vũ Tiến Đề: “Thân tôi dù nát đường này phải thông” -
Gần 3.000 vận động viên tranh tài tại giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024
-
1 Tổng giám đốc Vinatrans xin nghỉ việc vì “môi trường làm việc quá nhiều bất ổn” -
2 Nhà nước thất thu, doanh nghiệp khốn đốn vì định giá đất - Bài 3: Những giải pháp đột phá và rủi ro “lạnh sống lưng” -
3 Sầu riêng Trung Quốc lần đầu bán ra thị trường vào tháng 7 tới -
4 Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục: Tăng lực cho nền kinh tế -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/5
- Carmudi hợp tác với Bảo hiểm QBE ra mắt chương trình bảo hành mở rộng xe ô tô
- Unilever Việt Nam bắt tay Viện Pasteur TPHCM để nâng cao sức khỏe người Việt
- Nutifood tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần giờ
- 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 vượt kế hoạch 26,8%
- Thêm cầu, Bắc Sài Gòn đón sóng tăng trưởng
- Ahamove tiếp tục ghi dấu tiên phong với công nghệ GenAI trợ lý ảo