Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hình ảnh tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Hoàng Anh - 05/03/2018 17:41
 
Chiều 5/3, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chính thức chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Ông Lâm Quang Minh – Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa chào đón đoàn Hải quân Hoa Kỳ đến với thành phố.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đón tiếp đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ đến thăm thành phố.
Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đón tiếp chỉ huy đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ đến thăm thành phố.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, ông Lâm Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, cho biết đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố lần này là sự kiện đối ngoại lớn diễn ra trên địa bàn kể từ sau Tuần lễ cấp cao APEC.

Theo ông Minh,  những năm vừa qua, Đà Nẵng có nhiều chương trình hợp tác với Hải quân Mỹ, thông qua chương trình đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đây là dịp làm tăng thêm mối hiểu biết giữa hai địa phương, cũng như Việt Nam với Mỹ. Với hơn 3.000 thủy thủ lên bờ lưu lại tại các khách sạn 4 đến 5 sao ở Đà Nẵng lần này, cùng với thân nhân của họ, sẽ là cơ hội tuyệt vời quảng bá hình ảnh du lịch, môi trường và con người Đà Nẵng đến với người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đoàn hải quân Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tiếp.
Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đoàn hải quân Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tiếp.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink thì cho biết: “Chuyến thăm đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ song phương của chúng ta và thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Với nỗ lực, sự tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng lúc hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”. Còn ông Phil Sawyer- Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương thì bày tỏ mong muốn hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những mối quan hệ ngày càng tốt đẹp.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink, ông Phil Sawyer- Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương và ông Lâm Quang Minh trong buổi họp báo sau lễ đón tiếp.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink, ông Phil Sawyer- Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương và ông Lâm Quang Minh trong buổi họp báo sau lễ đón tiếp.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam. Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 5/3 đến ngày 9/3, thuỷ thủ đoàn hải quân Hoa Kỳ sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa tại thành phố Đà Nẵng như thăm và giao lưu tại Làng trẻ em SOS, Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, giao lưu thể thao và biểu diễn âm nhạc. Ngoài ra, các nhóm sỹ quan, thuỷ thủ đoàn cũng tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện nước, hỗ trợ ứng phó thảm hoạ và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện thuỷ thủ với một số chuyên gia, cán bộ và sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay.

Dưới đây là một số hình ảnh về đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ tại lễ đón tiếp ở cảng Tiên Sa. 

Tàu tuần dương USS Lake Champlain cập cảng Tiên Sa.
Tàu tuần dương USS Lake Champlain cập cảng Tiên Sa.
Tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu tại Vịnh Đà Nẵng.
Tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu tại Vịnh Đà Nẵng.
Thuỷ thủ đoàn tàu hải quân Mỹ trò chuyện với đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Thuỷ thủ đoàn tàu hải quân Mỹ trò chuyện với đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Tàu khu trục USS Wayne E.Meyer tiến vào cảng Tiên Sa.
Tàu khu trục USS Wayne E.Meyer tiến vào cảng Tiên Sa.


Tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố chuyến thăm hữu nghị của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đến TP Đà Nẵng đầu tuần tới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư