Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Trung Quốc thử nghiệm sử dụng toàn bộ xe điện tại tỉnh Hải Nam
Lan Chi - 16/04/2018 06:15
 
Trung Quốc dự kiến sử dụng toàn bộ xe chạy điện tại đảo Hải Nam. Trong bối cảnh khủng hoảng ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay, thử nghiệm này có ý nghĩa rất quan trọng để có thể nhân rộng.
Hiện có hơn 200 ô tô sử dụng năng lượng mới hoạt động tại Hải Khẩu – thủ phủ của tỉnh Hải Nam
Hiện có hơn 200 ô tô sử dụng năng lượng mới hoạt động tại Hải Khẩu – thủ phủ của tỉnh Hải Nam

Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn xe chạy nhiên liệu hóa thạch tại tỉnh Hải Nam và tăng cường sử dụng các loại xe chạy bằng năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng.

Đó là chủ trương cải cách tỉnh phía Nam này của Chính phủ Trung Quốc. Chủ trương này được đưa ra cùng thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình thăm đảo này và thông báo về việc thử nghiệm xây dựng khu thương mại tự do và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch tại Hải Nam.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ kiểm soát số lượng xe tại Hải Nam một cách khoa học, để biến hòn đảo này thành nơi “sống xanh”.

Ông Shen Xiaoming, Thống đốc tỉnh Hải Nam cho biết, tỉnh đặt mục tiêu sử dụng toàn bộ xe sử dụng năng lượng mới vào năm 2030.

Năm 2009, Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới và năm 2015, nước này là thị trường ô tô sử dụng năng lượng mới lớn nhất hành tinh. Là thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới, trong năm qua, Trung Quốc chiếm hơn 50% doanh số bán ô tô chạy điện.

Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường hơn nữa
Sáng nay (10/4), tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 (Boao Forum for Asia, tổ chức tại Hải Nam, Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư