Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội giải quyết việc làm cho 90.500 lao động trong 6 tháng
Thanh Nga - 01/07/2019 19:33
 
Với nhiều phiên giao dịch việc làm được tổ chức, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 90.500 lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm, đồng thời đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuy vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp chiếm 0,3% tổng số lực lượng lao động toàn Thành phố.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.062 lao động, đạt 48,1% kế hoạch năm và bằng cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 22.937 lao động được tạo việc làm từ xét duyệt hộ vay vốn Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm với số tiền 924 tỷ đồng.

Hà Nội đã tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019
Hà Nội đã tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trong 6 tháng đầu năm 2019

Trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức được 45 phiên giao dịch việc làm với 2.588 doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Đã có 38.704 chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra, 20.393 lượt lao động được phỏng vấn, hướng nghiệp và 7.684 lao động được tuyển dụng). 

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 90.500 lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm, cùng với đó, đưa 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tỷ lệ lao động trên địa bàn thiếu việc làm đến hết quý II/2019 chiếm 0,3% tổng số lực lượng lao động, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn chiếm 0,3%, khu vực thành thị chiếm 0,2%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị chiếm 2,6%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn chiếm 1,1% tổng số lực lượng lao động.

Theo báo cáo thống kê mới nhất, dân số thành phố Hà Nội ước tính tại thời điểm 30/6/2019 đạt 8,037 triệu người, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2018. Xét theo trình độ đào tạo, tại khu vực thành thị, lực lượng lao động có bằng cấp cao hơn so với khu vực nông thôn (chiếm 79,4% trong tổng số lực lượng lao động qua đào tạo). Ngược lại, lực lượng lao động không qua đào tạo và lao động không có bằng cấp khu vực nông thôn cao hơn (chiếm 63,3% trong tổng số lực lượng lao động).
Hàng triệu lao động thụ hưởng 5 chính sách tiền lương, việc làm mới từ 1/7
Lương cơ sở tăng 100.000 đồng/tháng; lương hưu trợ, trợ cấp BHXH tăng thêm 7,19%; tuổi hưu của sỹ quan Công an có thể kéo dài thêm 10 năm; lương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư