-
Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026: Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng -
Đề xuất gắn biên chế viên chức với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị -
Bộ máy Hà Nội có thể tăng thêm đầu mối chuyên môn -
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương
| HLV Luis Milla Aspas bỏ trốn trước thềm AFF Cup 2018? |
Ngay trước thềm AFF Cup 2018, đội tuyển Indonesia đang đối diện với vấn đề cực lớn khi HLV trưởng Luis Milla Aspas đã… “bỏ trốn” ở quê nhà Tây Ban Nha và không có ý định trở lại tập trung cùng toàn đội.
Cụ thể, sau khi thất bại ở Asiad 2018, HLV Luis Milla Aspas đã xin phép LĐBĐ Indonesia trở về quê hương Tây Ban Nha nghỉ ngơi, trước khi tập trung chuẩn bị cho AFF Cup. Tuy nhiên, ông đã không trở lại dù quá thời hạn phép.
Trong thời gian qua, lãnh đạo của LĐBĐ Indonesia đã tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc được với HLV Luis Milla Aspas. Nhiều nguồn tin cho rằng chiến lược gia này đã chủ động cắt liên lạc với LĐBĐ Indonesia.
Được biết, hợp đồng của HLV Luis Milla Aspas với LĐBĐ Indonesia sắp kết thúc. Bản thân HLV này không còn muốn gắn bó với đội tuyển Indonesia nên đã tìm cách… bỏ trốn.
Điều đáng nói, HLV người Tây Ban Nha đang là chiến lược gia hưởng lương cao nhất ở khu vực Đông Nam Á với 160.000 USD/tháng. Tuy nhiên, kể từ khi cầm quân ở đội tuyển Indonesia, ông vẫn chưa thể gặt hái được thành công.
HLV Luis Milla Aspas sở hữu bản lý lịch khá đẹp. Ông từng thi đấu cho cả Barcelona lẫn Real Madrid, trước khi giải nghệ trong màu áo Valencia vào năm 2001. Sau đó, ông đã dẫn dắt các cấp độ đội trẻ của Tây Ban Nha như U19, U20, U21, U23. Thậm chí, ông từng có thời gian cầm quân ở CLB Zaragoza.
Theo thông tin từ tờ Goal, LĐBĐ Indonesia đã tạm thời để trợ lý Bima Sakti tiếp quản đội bóng. Cựu danh thủ người Indonesia vừa công bố danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF Cup, trong đó có chân sút kỳ cựu Boaz Salossa.
-
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? -
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư
-
Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh vì phát triển bền vững
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?
