-
Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026: Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng -
Đề xuất gắn biên chế viên chức với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị -
Bộ máy Hà Nội có thể tăng thêm đầu mối chuyên môn -
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương
![]() |
| HLV Park Hang Seo chia sẻ với báo Hàn Quốc rất nhiều về cuộc sống ở Việt Nam |
HLV Park Hang Seo đã chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết thành công khi dẫn dắt U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam. Thầy Park cũng tiết lộ một số thông tin khá thú vị về dự định của mình trước khi nhận lời mời của VFF, trong đó có chuyện ông từng suýt sang Trung Quốc làm việc.
"Tôi từng muốn tìm kiếm một thử thách ở nước ngoài bởi tôi biết sẽ không dễ để có một công việc tốt ở Hàn Quốc. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm một bến đỗ ở Trung Quốc nhưng kế hoạch này lại bất ngờ gặp phải trục trặc.
Sau đó, tôi nhận được lời mời từ Việt Nam. Thú thật tôi từng rất do dự trước khi nhận lời mời của VFF bởi tôi hiểu việc dẫn dắt một ĐTQG sẽ áp lực lớn đến nhường nào", ông Park tiết lộ.
Đáng chú ý, thầy Park nói về tình cảm của người dân Việt Nam với ông: “Ở Việt Nam, tôi hay mặc quần short. Khi ra đường, người hâm mộ thường nhận ngay ra tôi. Có một số người yêu cầu tôi hãy đội mũ, hoặc cải trang, nhưng điều đó khiến tôi căng thẳng và phát mệt. Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết khi được nhiều người yêu mến. Các fan chỉ đơn thuần là yêu cầu được chụp ảnh với tôi. Tôi muốn sống với điều ấy. Đôi khi, các nhà hàng hoặc tài xế taxi còn không nhận tiền của tôi".
Theo website News.joins.com , HLV Park Hang-seo đã nhiều lần nhắc đến cụm từ "Tinh thần Việt Nam" trong buổi trò chuyện tại diễn đàn. Thầy Park cho rằng đây chính là thứ "vũ khí" quan trọng nhất để U23 Việt Nam chinh phục kỳ tích ở VCK giải U23 châu Á và sau đó là Asiad 18.
Trong các đời HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo chính là người thầy dễ gần, cởi mở và tâm lý nhất. HLV người Hàn Quốc dù có mệt mỏi đến mấy nhưng vẫn không bao giờ từ chối khi có người hâm mộ xin chụp ảnh hay chữ ký. Còn nhớ sau khi kết thúc chiến dịch Asiad, thầy Park đã phải ký tặng tới mỏi tay ở sân bay Indonesia, và khi về tới nhà ông vẫn tiếp tục chiều lòng người hâm mộ.
Không chỉ người dân Việt Nam, mà ở Hàn Quốc thầy Park cũng trở thành một chiến lược gia nổi tiếng, dễ mến, đi tới đâu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.
-
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? -
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư
-
Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh vì phát triển bền vững
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?

