-
Báo chí thúc đẩy ngành kinh tế du lịch -
Hà Nội tặng 20.000 suất quà cho đồng bào, du khách viếng Lăng Bác ngày 19/5 -
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội: Thêm lực đẩy cho phía Tây Thủ đô -
Đếm ngược khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 -
Từ 1/7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của TP. Hà Nội -
[Infographic] Hà Nội vẽ lại bản đồ kinh tế đêm với mục tiêu 8% GRDP
![]() |
| Tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ còn 449.900 lượt người, giảm đến 68,1% so với cùng kỳ năm 2019 |
Dịch Covid-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch, khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 1,24 triệu lượt người, giảm 37,7% so với tháng 1 và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019. Hai tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,23 triệu lượt người, tuy tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng là mức tăng thấp nhất của 2 tháng đầu năm kể từ năm 2016 đến nay.
Mặc dù Việt Nam đã rất nỗ lực phòng, chống Covid-19, nhưng do dịch đã lan rộng đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nên trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ còn 449.900 lượt người, giảm đến 68,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính chung quý I năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,687 triệu lượt, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không giảm 14,9%; khách đến bằng đường bộ giảm 39,4%; khách đến bằng đường biển tăng tăng 92,1%, nhưng do chiếm tỷ trọng nhỏ (1,7%), nên tác động tới toàn ngành không lớn.
Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón du khách đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với cùng kỳ năm 2019, lượng khách từ châu Á giảm mạnh nhất, tiếp đến là khách đến từ châu Mỹ và châu Âu.
Sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế đã tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế nước ta, mà trực tiếp nhất là khiến kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch trong quý I chỉ đạt 2,4 tỷ USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019; nhập siêu dịch vụ trong quý I/2020 là 930 triệu USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch của Việt Nam đạt kỷ lục với 11,83 tỷ USD. Kết quả của quý I là tín hiệu cảnh báo cho khả năng đạt mục tiêu cả năm 2020.
Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm sâu khiến vận tải hàng hàng không trong quý I giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị tăng thêm của ngành vận tải, kho bãi giảm 0,9%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính theo giá thực tế chỉ tăng 4,7%; nếu loại trừ yếu tố giá, thì chỉ tăng 1,6% - mức thấp nhất so với tốc độ tăng tương ứng của quý I trong nhiều năm qua. Giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống quý I năm nay giảm 1,04% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch điêu đứng vì không có doanh thu, buộc phải cắt giảm nhân lực, tạm dừng, hoặc đóng cửa.
Dự báo, đà sụt giảm khách du lịch quốc tế tới Việt Nam có thể còn tiếp tục trong các tháng tiếp theo, bởi hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn đang phải tập trung cho “cuộc chiến” chống Covid-19.
-
Từ 1/7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của TP. Hà Nội -
[Infographic] Hà Nội vẽ lại bản đồ kinh tế đêm với mục tiêu 8% GRDP -
Đà Nẵng: Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Ba Na Hills mùa hè này -
16 năm VietSense Travel chọn làm thật để giữ chân khách hàng -
Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho hành trình du lịch dài ngày -
Hội An sẽ tái hiện dòng chảy giao thương Việt - Nhật -
Vân Đồn kích hoạt “mỏ vàng” du lịch, đón 12 vạn du khách dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Greenfeed mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp với nhà máy 12.000 m2 tại TP. Đồng Nai -
Searefico: Lợi nhuận phục hồi mạnh, backlog kỷ lục - Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành du lịch -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Tài chính - Chứng khoán -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành nông nghiệp công nghệ cao -
Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam

