Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ngày thứ 2, trạm thu giá Cai Lậy tiếp tục xả trạm lần 3
Hải Đường (GTVT) - 01/12/2017 10:38
 
Nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ tiếp tục trả phí qua trạm làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, buộc phải xả trạm.
IMG-1434
Nhiều tài xế tiếp tục trả tiền mệnh giá 200, 500 đồng qua trạm thu giá Cai Lậy. Ảnh: Hải Đường

Sáng 1/12, giao thông trên QL1 đoạn qua trạm thu giá Cai Lậy (Tiền Giang) diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm khiến ùn tắc giao thông nghiêm trọng buộc trạm thu giá phải xả...

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 2h sáng cùng ngày, 4 làn thu phí theo hướng TP.HCM đi miền Tây bị các tài xế sử dụng tiền lẻ trả phí qua trạm, gây ùn ứ kéo dài. Một số tài xế trả phí luôn dư số tiền 100 đồng và yêu cầu nhân viên bán vé phải thối lại 100 đồng. Nhân viên hướng dẫn cho phương tiện qua trạm, tài xế không đồng ý vì cho rằng chưa mua vé nên không đi và dừng xe ngay làn thu phí. Trạm thu phí  BOT Cai Lậy phải mở thêm làn thứ 5 nhưng một số tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ đi vào làn thu phí mới gây ùn tắc giao thông nặng nề, trạm thu giá buộc phải xả trạm lần 3. 

Tại hiện trường thời điểm này rất lộn xộn, tiếng vỗ tay, reo hò của các tài xế làm mất ANTT, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Đến 9h sáng 1/12, trạm thu giá BOT Cai Lậy vẫn còn xả trạm nên giao thông trên QL1 thông thoáng.

Trước tình hình trên, Công ty BOT Cai Lậy tổ chức họp khẩn để rút kinh nghiệm cho ngày thu phí đầu tiên, đồng thời xem xét có nên dừng thu phí hay không...

 

Trước giờ thu phí BOT Cai Lậy trở lại: Tài xế trả tiền lẻ được "chăm sóc riêng"
Từ 9h sáng nay, BOT Cai Lậy sẽ tiến hành thu phí trở lại sau ba tháng xả trạm. Để tránh ùn tắc giao thông, những lái xe có nhu cầu trả phí qua trạm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư