
-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo
-
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em
-
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định
-
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo
-
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp -
Quảng Nam yêu cầu báo cáo tiến độ, vướng mắc tại 7 dự án tái định cư
![]() |
Vào tháng 2, ông Đoàn Ngọc Hải từng yêu cầu bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo phải kiên quyết hơn khi xử lý vi phạm. |
Tại đây đoàn liên ngành tiếp tục bắt gặp quán cà phê Highlands để xe máy trên vỉa hè, quá khỏi phần được phép sử dụng. Ngay lập tức ông Hải đã chất vấn bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo – Tổ trưởng Tổ quản lý đô thị phường.
Theo ông Hải, quán đã hai lần bị xử phạt, nhưng Tổ quản lý đô thị vẫn không phát hiện ra và tiếp tục để nơi này lấn chiếm. Vì vậy ông Hải cho biết sẽ đề xuất chuyển vị trí công tác bà Thảo về Đội, chứ không tiếp tục làm tổ trưởng như hiện nay.
Chia sẻ về sự việc này, bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo cho biết giấy phép sử dụng vỉa hè của quán cà phê này đã hết thời hạn. Tuy nhiên hiện quán vẫn có giấy biên nhận hồ sơ của quận trong thời gian chờ gia hạn, do vậy việc xử lý có khó khăn.
“Đến nay mấy trăm hồ sơ vẫn chưa có giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Vấn đề này không biết quận có cấp hay không, nếu quận khẳng định này giấy phép này không còn giá trị và không chấp nhận bãi xe này thì cũng phải trả lời bằng văn bản cho người dân” – bà Thảo nói.
Về cách xử lý của ông Hải đối với bản thân, bà Thảo cho rằng: “Là nhân viên thì phải nhận trách nhiệm sai về mình nếu lãnh đạo khẳng định mình sai. Còn đúng hay sai về nguyên tắc, thì lãnh đạo xem lại”.
Cũng theo bà Tổ trường, công việc này rất nặng nề, đặc biệt với phụ nữ như bà. “Tôi cũng thấy buồn vì đã làm hết khả năng” – bà cho hay và tâm sự thêm rằng đây là công việc rất áp lực, thậm chí bị dân la mắng khi ra đường nhưng vẫn phải tiếp tục làm.
“Chúng tôi vẫn thường xuyên xử lý. Có nơi mới chỉ đặt ghế, chưa kê bàn ra đã bị nhắc rồi nhưng họ lợi dụng khoảng thời gian hở. Phường có đến 21 tuyến đường, trong khi lực lượng mỏng nên quán xuyến không xuể, cũng khó cho tụi tôi chứ không phải là không xử lý” – bà nói.
Trước đó ông Đoàn Ngọc Hải đã nhiều lần bày tỏ rằng sẽ chuyển công tác, hoặc cách chức những người không hoàn thành nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh rằng để xảy ra tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm không thể bỏ qua vai trò của những người quản lý trực tiếp.
Trong cuộc họp với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, ông đã đề xuất rằng để vỉa hè sạch sẽ, thông thoáng… quận cần cho ông toàn quyền xử lý, kể cả xử lý cán bộ.
Theo đánh giá của nhiều người, trong hơn 1 tháng qua vỉa hè quận 1 đã tốt lên thấy rõ. Đến nay nhiều người dân đã ý thức được việc làm của mình và dần thay đổi cách nghĩ, không còn cho đây chỉ là hành động “đánh trống bỏ dùi” như trước.

-
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Hỗn mang thế giới “cò” bất động sản - Bài 4: Đừng để thị trường bất động sản là “bãi mìn” -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp -
Quảng Nam yêu cầu báo cáo tiến độ, vướng mắc tại 7 dự án tái định cư -
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi các trái chủ -
Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Trung Liệt -
Được gỡ vướng, nhưng nhiều dự án ở phía Nam vẫn tắc