-
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng -
Quy định mới về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập ở Hà Nội -
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
Ông Trump quyết định sẽ đề nghị các bang gỡ bỏ yêu cầu người dân cách ly tại nhà và các biện pháp khác áp dụng từ tháng 3 để đối phó dịch Covid-19.
Các biện pháp chống dịch được chính quyền các bang áp dụng khiến nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ Cuộc Đại Khủng hoảng (1929-1930). Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng kỷ lục hơn 20 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng tăng lên 8,2% khi các cửa hàng, nhà hàng đồng loạt đóng cửa.
Ông Trump dự kiến sẽ trao đổi qua điện thoại với các thống đốc bang về kế hoạch kích hoạt lại các hoạt động kinh tế trong chiều 16/4 và công bố kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại sau đó. Lực lượng đặc nhiệm chống dịch Covid-19 của Nhà Trắng dự kiến tổ chức cuộc họp công khai lúc cuối ngày.
Người đứng đầu Nhà Trắng hôm qua 15/4 cho biết số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã đạt đỉnh và tư lệnh các ngành cũng đã đề xuất các giải pháp kích hoạt lại nền kinh tế một cách an toàn.
Tuy nhiên, người đứng đầu một liên minh lớn cảnh báo Tổng thống Trump không nên mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế trừ khi có thể đảm bảo an toàn cho người lao động, trong khi lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Mỹ đề xuất ông Trump cần tăng cường tổ chức xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn.
“Tôi có thể đảm bảo rằng các biện pháp đưa ra hôm nay phù hợp với những gì mà nhiều chuyên gia khuyến cáo, cũng như những gì mà số liệu phản ánh. Đó là kế hoạch đưa nền kinh tế trở lại đúng lộ trình”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết.
Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ cao nhất thế giới khi tăng tới 31.000 người tính đến hết ngày 15/4. Mỹ cũng ghi nhận hơn 635.000 ca mắc Covid-19 trải rộng khắp 50 bang, trong đó New York và một số bang khác chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Sự chia rẽ trong các đảng phái chính trị Mỹ hiện rõ khi xuất hiện những tranh cãi gay gắt về cách thức và thời điểm gỡ bỏ lệnh lệnh phong tỏa chống Covid-19.
Đầu tuần này, ông Trump khẳng định ông có quyền áp đảo các thống đốc bang - những người không chịu kích hoạt lại các hoạt động kinh tế. Trước đó, ông cho biết sẽ phối hợp với các thống đốc bang để mở cửa nền kinh tế trở lại.
Nhiều bang hiện tìm cách xin thêm 500 tỷ USD trong gói cứu trợ tài chính khẩn cấp từ Quốc hội trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét dự luật chi tiêu lần thứ 4 để đối phó đại dịch Covid-19.
-
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

