Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Trạm BOT Cai Lậy: 5 lần xả trạm trong 6 giờ đồng hồ
Trong hơn 6 tiếng đồng hồ, từ đêm ngày 3 đến hơn 6h sáng nay 4/12, Trạm BOT Cai Lậy liên tục xả trạm. Có thời điểm, chỉ thu phí chưa tới 7 phút thì phải xả trạm vì kẹt xe.

Ghi nhận của PV Dân trí, sau khi xả trạm từ khoảng 16h chiều, đến 23h đêm 3/12, Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Tuy nhiên, thu phí chỉ khoảng 30 phút, lại phải xả trạm.

Nhiều xe đậu ngay cabin phản đối việc thu phí, dẫn đến kẹt xe phải xả trạm vào rạng sáng nay 4/12.
Nhiều xe đậu ngay cabin phản đối việc thu phí, dẫn đến kẹt xe phải xả trạm vào rạng sáng nay 4/12.

Từ 2h đến 6h30 sáng 4/12, Trạm BOT Cai Lậy có đến 4 lần phải xả trạm. Có thời điểm chỉ thu phí được khoảng 7 phút thì phải xả vì kẹt xe cục bộ.

Trong đêm khuya, tiếng còi xe inh ỏi vang cả một khu vực khi nhiều tài xế liên tục nhấn còi để phản đối việc thu phí, yêu cầu xả trạm.

Tài xế nhấn còi inh ỏi phản đối thu phí lúc hơn 2h sáng 4/12.

Sáng nay 4/12, một tài xế lái container bức xúc cho rằng, mình không sử dụng dịch vụ của BOT thì không trả tiền mua vé qua trạm.

Một tài xế phản đối cho rằng không sử dụng dịch vụ thì không trả tiền mua phí lúc hơn 6h sáng nay 4/12.
Một tài xế phản đối cho rằng không sử dụng dịch vụ thì không trả tiền mua phí lúc hơn 6h sáng nay 4/12.

Nhiều người dân xung quanh khu vực thu phí tỏ ra khá bức xúc vì bị ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ.

Ghi nhận của PV Dân trí, hơn 7h sáng nay, Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại...

Toàn cảnh cuộc "so găng" giữa “thượng đế - tài xế” và BOT Cai Lậy
Nhiều tài xế nói, khách hàng là thượng đế nhưng với BOT Cai lậy thì "chúng tôi là ăn mày - họ làm cũng chẳng lấy ý kiến dân, dịch vụ họ đưa ra...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư