-
Chủ tịch Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng găm hàng, tích trữ xăng dầu để trục lợi -
Lời khuyên của chuyên gia cho thí sinh khi lựa chọn trường và ngành học -
Hà Nội đẩy mạnh thực thi Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 -
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng -
Hà Nội triển khai Nghị quyết 92: Tạo đột phá thu hút nhân tài cho Thủ đô -
Khuyến khích làm việc từ xa, giảm lượt chạy xe rỗng để tiết kiệm xăng dầu
![]() |
| Sáng 22/3, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, giáo sinh P.T.H được đưa đến cơ sở y tế do có dấu hiệu đe dọa sảy thai |
Sau 6 ngày xảy ra sự việc giáo sinh P.T.H (SN 1997, thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào) bị bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) hành hung, bắt quỳ xin lỗi, Công an TP. Vinh vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Vào thời điểm xảy ra sự việc (ngày 22/3), giáo sinh P.T.H đang mang bầu 13 tuần tuổi. Việc bị phụ huynh vào tận lớp đánh, kéo tóc, bắt quỳ xin lỗi học sinh khiến giáo sinh này phải nhập viện cấp cứu do có dấu hiệu đe dọa sảy thai.
Nguyên nhân của vụ việc được xác định là bà Nghĩa cho rằng giáo sinh H. đã đánh cháu T.Đ.K (lớp 5 tuổi E) - con bà Nghĩa khiến cháu bé có 1 vết bầm ở cẳng chân. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Mầm non Việt - Lào phủ nhận điều này và cho rằng, có thể trong lúc chơi đùa, cháu K. bị va vào đu quay dẫn tới chân bị bầm.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Phú - Viện trưởng Viện KSND TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý đối với bà Phan Thị Nghĩa.
![]() |
| Lãnh đạo Trường Mầm non Việt - Lào khẳng định giáo viên của trường không đánh cháu T.Đ.K. Vết bầm trên cẳng chân cháu có thể là do va với đu quay khi chơi |
“Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y đối với chị P.T.H. Tiến độ, kết quả trưng cầu giám định như thế nào chúng tôi chưa nhận được báo cáo từ cơ quan điều tra. Trên cơ sở kết quả giám định, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Người bị hại cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi “Làm nhục người khác”. Đối với hành vi này thì vẫn phải chờ kết quả giám định thương tích xem hậu quả đến đâu”, ông Phú cho hay.
Theo ông Nguyễn Công Phú, hành vi của bà Phan Thị Nghĩa gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến nền giáo dục, đặc biệt là khi người bị hành hung đang mang thai. Vấn đề này ngoài quan tâm của dư luận, báo chí thì cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục cũng hết sức quan tâm.
"Bất cứ hành vi nào xâm phạm đến quyền nhân thân, quyền con người đều bị xử lý. Đối với hành vi “Làm nhục người khác”, theo Khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hành vi đó xử lý hành chính hay hình sự còn phải xem xét. Nếu cũng với hành vi đó, mức độ nhẹ, chưa cần phải xử lý hình sự thì xử lý hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đủ căn cứ, đủ cơ sở, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe”, Viện trưởng Viện KSND TP.Vinh thông tin.
-
Hà Nội triển khai Nghị quyết 92: Tạo đột phá thu hút nhân tài cho Thủ đô -
Khuyến khích làm việc từ xa, giảm lượt chạy xe rỗng để tiết kiệm xăng dầu -
Xu hướng chọn ngành kinh tế - tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số -
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới -
Thu gọn bộ máy cơ sở và bài toán sắp xếp lực lượng không chuyên trách cấp xã -
EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.592 đơn vị trong ngày bầu cử -
[Ảnh] Sắc áo dài rực rỡ ở trung tâm TP.HCM chào mừng ngày 8/3
-
Roadshow Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sôi động trong ngày 8/3, lan tỏa thông điệp tôn vinh phái đẹp -
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 -
Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt nam -
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN


