Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
10 ngày qua, Hải Dương đã tiêu thụ được 75.000 tấn rau quả, 21.000 con lợn
Hạnh Nguyên - 02/03/2021 11:37
 
Trong 10 ngày qua, tỉnh Hải Dương đã thu hoạch và tiêu thụ khoảng 75.000 tấn rau, củ, quả; tiêu thụ khoảng 21.000 con lợn; 900.000 con gia cầm…

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Hải Dương cho biết, trong 10 ngày qua, tỉnh Hải Dương đã thu hoạch và tiêu thụ gần 3.300ha rau, củ quả, với tổng sản lượng khoảng 75.000 tấn.

Cụ thể: hành tỏi khoảng 30.000ha, sản lượng 62.000 tấn; cà rốt 65ha, sản lượng 3.200 tấn; su hào 60ha, sản lượng 2.000 tấn và các loại rau củ quả khác có tổng diện tích gieo trồng là 90ha, sản lượng khoảng 3.000 tấn.

Các sản phẩm rau, củ quả chủ yếu là tiêu thụ trong nước, riêng cà rốt chủ yếu được xuất khẩu (chiếm khoảng 80% tổng sản lượng).

Đối với chăn nuôi, trong 10 ngày qua, bình quân mỗi ngày bà con tiêu thụ khoảng 2.100 con lợn (tương đương khoảng 230 tấn/ngày, chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và một phần nhỏ xuất bán tỉnh ngoài. Tổng sản lượng gia cầm tiêu thụ bình quân khoảng 90.000 con/ngày, chủ yếu xuất bán ra các tỉnh, thành lân cận.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng tiêu thụ khoảng 2.500 tấn thủy sản trong 10 ngày qua, chủ yếu xuất bán ra tỉnh ngoài.

Chiều 1/3, ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương cho biết, đến thời điểm này tỉnh Hải Dương đã thu hoạch 99% diện tích gieo trồng rau, củ, quả vụ đông. Hiện chỉ còn khoảng hơn 20.000 tấn rau, củ chưa thu hoạch.

Tin mừng được ông Quân đưa ra, đó là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, giá cà rốt vụ đông vẫn ổn định ở mức cao, thậm chí còn tăng giá.

Trong đó, cà rốt bán xô là 6.000 đồng/kg, riêng loại đẹp xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 9.000 đồng/kg. Giá bắp cải, su hào cũng nhích lên được một chút.

Đối với diện tích trồng hành tỏi, sau khi thu hoạch, bà con sẽ dự trữ trong nhà và bán dần dần, vì đây là loại nông sản có thể bảo quản trong một thời gian.

Ông Quân cho rằng, trong thời gian qua, ngành NNPTNT tỉnh Hải Dương chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là thành phố Hà Nội - thị trường tiêu thụ với khoảng 10 triệu người sinh sống và làm việc.

Trước câu hỏi, liệu rằng khi nông sản của tỉnh Hải Dương được vận chuyển ồ ạt lên Thủ đô để tiêu thụ, thì sẽ khiến nông sản của Hà Nội giảm giá như nhiều lo ngại của nhiều người?

Giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương cho rằng "không phải như vậy”. Bởi thực tế nhiều năm nay, Hải Dương là vựa rau, của quả cung cấp cho cả nước, đặc biệt là các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nên năm nào cũng tiêu thụ chứ không phải riêng năm nay.

"Mỗi ngày, Hải Dương cung cấp khoảng 2.000 tấn rau, củ quả cho các tỉnh, thành lân cận. Tương đương với mức tiêu thụ nông sản hàng năm. Bên cạnh đó, giá nông sản không chỉ giảm ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng (trong đó có Hà Nội) mà các vùng sản xuất rau truyền thống như Lâm Đồng,… cũng giảm giá”, ông Quân nói.

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng trên 20.000 tấn nông sản vụ đông 2020 đến kỳ thu hoạch, còn nếu tính cả sản lượng rau màu vụ xuân 2021 thì sản lượng lên tới hàng trăm ngàn tấn.

Sáng 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 3/3. Hy vọng, việc lưu thông nông sản của Hải Dương sẽ thuận lợi hơn, và giá nông sản sẽ dần dần nhích lên.

Sau một loạt văn bản, xe chở hàng từ Hải Dương vào Hải Phòng tăng mạnh
UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản số 73/TB-UBND về quy định đối với các phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn và xe...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư