-
Nhập khẩu linh kiện điện tử 162 tỷ USD, đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu -
Cơ hội sở hữu xe Peugeot 408 Sport Edition theo cách của riêng mình -
Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng trên 8,3 tỷ USD, vượt xa cả năm 2025 -
Xuất khẩu sang Italia đối diện quy định mới về bao bì -
Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập khẩu thịt, thủy sản -
Sức mua nội địa tạo lực đẩy cho kinh tế Hà Nội
![]() |
| KFIA đặt kỳ vọng thông qua hợp tác với hệ thống Vinmart, các sản phẩm thực phẩm của Hàn Quốc sẽ được phủ sóng nhanh và rộng. |
Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về chương trình “K-Foorand Việt Nam 2018” - hoạt động thúc đẩy thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam của Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm Hàn Quốc (KFIA) được tổ chức ngày 30/8 tại Hà Nội.
Theo đó, 11 nhãn hàng lần đầu tiên đưa 86 sản phẩm giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội thông qua hệ thống siêu thị Vinmart gồm:Nongshim, Daesang, Binggrae, Sahmyook, Dr.Chung’s Food, Paldo, Our Home, LCA Global, Samyang, Maeil và Korea Jiseng.
Các sản phẩm thuộc các lĩnh vực đồ tiêu dùng, đồ uống, thực phẩm và chế biến, các loại sữa từ đậu nành, mè, đậu đen, các loại mì gối mang hương vị đặc trưng Hàn Quốc; các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có nguồn gốc từ nhân sâm như chiết xuất nhân sâm, kẹo sâm, nước uống nhân sâm, tương, canh rong biển các loại….
Ông Bong Jun Yoo, Giám đốc Phòng Xúc tiến sản phẩm, KFIA cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên những sản phẩm này được giới thiệu tới thị trường Việt Nam. Trong số 86 sản phẩm này có khá nhiều sản phẩm được bày bán tại siêu thị Lotte nhưng cũng không ít sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam như cháo hầm sâm, nước khoáng nổi tiếng từ núi lửa tại JeJu, Samdasoo…".
"Chúng tôi chưa đưa ra mức giá cụ thể nhưng sẽ bán giá tương đương các sản phẩm bán tại siêu thị Lotte. Những sản phẩm từ 11 nhãn hàng này đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Hiệp hội Thực phẩm Hàn Quốc, khi nhập khẩu về Việt Nam, những sản phẩm này cũng đã được cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam cấp phép, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế”, ông Yoo cho biết.
Giải thích lý do vì sao KFIA lại lựa chọn hệ thống siêu thị Vinmart làm đối tác, ông Yoo cho biết: “Vinmart ngoài hệ thống siêu thị lớn còn có các cửa hàng tiện ích Vinmart+ ở khắp nơi nên độ phủ của hệ thống này rất rộng. Do đó, việc hợp tác với đối tác này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận nhanh hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi cũng đặt kỳ vọng, những sản phẩm ẩm thực của Hàn Quốc sẽ trở nên thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam”.
Về hướng hợp tác sắp tới, ông Yoo cho biết, Vinmart sẽ bày các sản phẩm của Hàn Quốc lên kệ riêng để tiện cho việc nhận được đánh giá, phản hồi của khách hàng cũng như thấy rõ được mức độ tiêu thụ. Sau một năm đánh giá hoàn tất, KFIA sẽ tính tới mở rộng độ phủ những sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.
-
Xuất khẩu sang Italia đối diện quy định mới về bao bì -
Việt Nam chi hơn 4 tỷ USD nhập khẩu thịt, thủy sản -
Sức mua nội địa tạo lực đẩy cho kinh tế Hà Nội -
Xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước tăng chậm -
Vì sao VinFast Kyo dễ “lọt mắt xanh” người dùng đô thị? -
Honda tung nhiều ưu đãi cho xe máy dịp tựu trường -
Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc "bùng nổ", 8 tháng vượt cả năm 2024
-
1
TP.HCM: Nhiều giải pháp mới để hàng loạt Dự án Metro được khơi thông điểm nghẽn -
2
UOB: Fed sẽ không điều chỉnh lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay -
3
Chuyên gia dự báo vùng đáy ngắn hạn của vàng ở quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce -
4
Hà Nội đề xuất Trung ương bố trí 40.171 tỷ đồng cho 2 dự án đường sắt quốc gia
-
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam -
Vedan đồng hành, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết tại TP. Đồng Nai -
Vượt xa “số hóa”: Vì sao các bệnh viện châu Á đang chạy đua để kết nối? -
Giữa lúc thị trường chịu nhiều áp lực, người mua “bảo toàn” dòng vốn như thế nào? -
Tập đoàn Sun Life ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

