-
Điểm chuẩn tăng theo sức nóng của những ngành nhân lực chiến lược -
Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn 2026: Xét điểm thi từ 15, học bạ từ 18 điểm -
Điểm chuẩn đại học 2026 lập đỉnh, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mức tuyệt đối 30/30 -
TTH Group đề xuất lập Trường Cao đẳng Y tế TTH Quảng Trị -
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh -
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026
Bùng nổ cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc
“8Wonder cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Vingroup để đưa Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa khu vực. Tôi thích màn song ca của Tlinh với J Bavil, đây là dấu ấn đáng nhớ khi một nghệ sĩ Việt kết hợp với ngôi sao quốc tế trên sân khấu, đánh dấu việc tiến ra thế giới của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam”, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Đinh Tuấn Đạt, người đã theo dõi 8Wonder từ năm 2023, chia sẻ khi đại nhạc hội tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa khép lại.
![]() |
Ngay từ khoảnh khắc mở màn, khi ánh đèn vụt sáng và dàn âm thanh trầm hùng cất lên, cả không gian khổng lồ biến thành một “vũ trụ cảm xúc”. Hệ thống màn hình LED dựng thành những khối hình đa tầng, ánh sáng laser quét ngang bầu trời đêm, tạo nên một đại cảnh rực rỡ cực kỳ ấn tượng. Từng nhịp bass dội vào lồng ngực, khiến khán giả không chỉ nghe mà còn “cảm” được âm nhạc bằng mọi giác quan. Trong sự choáng ngợp ấy, S(TRONG) Trọng Hiếu xuất hiện, giọng hát khỏe khoắn cất lên với Kho báu, mở toang cánh cửa cảm xúc cho đêm diễn.
Một trong những màn biểu diễn tạo nên ấn tượng đặc biệt trong không khí cả nước hướng tới dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, là Bắc Bling của Hòa Minzy. Phiên bản Bắc Bling tại 8Wonder: Moments of Wonder mang tới cảm xúc tự hào cho hơn 5 vạn khán giả với hình ảnh hơn 200 em học sinh trong màu áo cờ đỏ sao vàng tiến ra sân khấu. Dưới khán đài, khán giả không ngớt gọi tên Hòa Minzy, cho thấy các tiết mục của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh đã thực sự chạm tới cảm xúc của người xem.
Không khí được đẩy cao khi Soobin bước ra trong chiếc áo dài cách điệu, khởi đầu bằng ca khúc Người Việt. Anh đứng giữa biển ánh sáng từ hàng vạn chiếc điện thoại, hỏi: “Các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?”, và tiếng đáp lại vang rền như sấm. Khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã vượt khỏi phạm vi sân khấu để trở thành một lời tuyên ngôn cộng hưởng của tinh thần dân tộc.
Chuyên gia Đinh Tuấn Đạt nhận xét, nhà tổ chức Vingroup đã rất tài tình khi khéo léo đưa thông điệp ẩn vào tiết mục của Soobin. Đặt trong dịp đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh, điều này càng trở nên ý nghĩa. “Từng nốt đàn bầu mà Soobin chơi trên sân khấu 8Wonder như kéo khán giả trở về với cội nguồn, để rồi piano và beat hiện đại lại đưa họ trở lại với hiện tại, như một hình ảnh ẩn dụ ý nghĩa rằng văn hóa Việt đang vươn ra biển lớn, đang hòa quyện với dòng chảy quốc tế”, ông Đạt phân tích.
Cả không gian như thay đổi hoàn toàn khi DPR IAN xuất hiện. Ánh sáng xanh tím bao trùm, giai điệu ma mị vang lên, giọng hát và phong thái cuốn hút của anh khiến khán giả bùng nổ. Trong loạt hit, từ Don’t Go Insane đến Limbo, cao trào nhất là khi anh bất ngờ tiến xuống gần fan, nhận chiếc nón lá, đội lên và phiêu cùng guitar bass.
Đỉnh điểm bùng nổ đến khi Tlinh xuất hiện cùng J Balvin. Trên sân khấu, ánh sáng chuyển động liên tục, mô phỏng không khí carnival Latin, trong khi giọng rap đầy năng lượng của Tlinh hòa vào nhịp điệu sôi động của ông hoàng Latin.
Khán giả vừa nhảy vừa hò hét, phất cờ Việt Nam giữa biển người. Với khán giả, đó là màn trình diễn rực lửa. Nhưng với giới quan sát, đó là khoảnh khắc lịch sử: một nghệ sĩ Việt đã thật sự đứng ngang hàng cùng ngôi sao thế giới, không phải với vai trò “khách mời phụ họa”, mà bằng chính cá tính và bản sắc riêng. Từ khoảnh khắc ấy, giấc mơ “Made in Vietnam - Heard Worldwide” không còn xa vời, mà đã bắt đầu hiện diện ngay trên sân khấu 8Wonder. Sự xuất hiện của hai quốc kỳ trên sân khấu 8Wonder còn là một hành động tôn vinh bản sắc dân tộc, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.
Dấu ấn đưa Việt Nam thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực
Nhìn lại toàn bộ hành trình của 8Wonder - Moments of Wonder 2025, dễ nhận ra rằng đây không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà là một thông điệp chiến lược về văn hóa. Từng chi tiết, từ cách lựa chọn nghệ sĩ, concept âm nhạc, không gian trình diễn, cho tới hình thức hợp tác quốc tế,… đều phản ánh một tầm nhìn dài hạn: đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ toàn cầu là âm nhạc và nghệ thuật.
Khi Hòa Minzy mang Bắc Bling lên sân khấu cùng 200 em nhỏ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hay khi Tlinh vẫy lá cờ Việt Nam cùng ngôi sao tỉ view J Balvin mang lời chào Colombia tới Việt Nam,… đó chính là cách biến chất liệu truyền thống thành sản phẩm nghệ thuật hiện đại, vừa gần gũi với giới trẻ, vừa dễ dàng được thế giới tiếp nhận.
Theo chuyên gia Đinh Tuấn Đạt, “mỗi màn trình diễn tại 8Wonder là một lát cắt văn hóa, vừa tôn vinh giá trị dân tộc, vừa mở đường để hội nhập quốc tế”.
Là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder: Moments of Wonder có ý nghĩa nhiều hơn một đêm nhạc. Sân khấu đặt ngay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trở thành nơi nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế cùng sánh vai, cùng hát, cùng sáng tạo.
TS. Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập Hiệp hội lữ hành Việt Nam, nhận định: “8Wonder đã tạo ra con đường hai chiều, đưa thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam bước ra thế giới. Sự kiện âm nhạc quốc tế của Vingroup đã khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực”.
Cũng theo TS. Việt, với Vingroup, 8Wonder không đơn thuần là một minh chứng về năng lực tổ chức sự kiện quốc tế lớn. Ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở tinh thần đồng hành cùng đất nước, khi doanh nghiệp chọn cách đóng góp vào sự phát triển văn hóa. Việc kiến tạo một sân khấu quốc tế cho nghệ sĩ Việt chính là cách doanh nghiệp chung tay xây dựng giá trị, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và khát vọng vươn xa.
Khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, hòa trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder – Moments of Wonder 2025 đã vượt lên khuôn khổ một đại nhạc hội. Sự kiện trở thành biểu tượng mới - biểu tượng của niềm tự hào, của sự hội nhập, và trên hết, của khát vọng Việt Nam hùng cường, vươn xa cùng thời đại.
-
Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn 2026: Xét điểm thi từ 15, học bạ từ 18 điểm -
Điểm chuẩn đại học 2026 lập đỉnh, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mức tuyệt đối 30/30 -
TTH Group đề xuất lập Trường Cao đẳng Y tế TTH Quảng Trị -
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh
-
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026 -
Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tăng phân cấp cho địa phương -
Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp trước ngày 20/8/2026 -
Metro Nhổn - Ga Hà Nội cán mốc gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành -
Từ tối 9/8, hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn -
Điều chỉnh quy hoạch dự án biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Gia Lai -
Khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm việc làm, đặc biệt là logistics, tuyển dụng công chức
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu

.jpg)