-
Khởi động đề án chuyển đổi số và phát triển kinh tế sáng tạo bền vững -
Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số -
Hải Phòng hợp tác đầu tư khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với Viện KIST (Hàn Quốc) -
SemiExpo Vietnam 2025: Dấu ấn hợp tác và đổi mới sáng tạo của Việt Nam -
Kích hoạt dòng vốn đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam -
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Động lực mới cho doanh nghiệp Việt
![]() |
| Ông Ben Goertzel diễn thuyết cùng Robot AI - Desdemona tại Hội nghị thượng đỉnh Web ở Rio de Janeiro. Ảnh: AFP |
Nhà toán học, nhà khoa học nhận thức và nhà sáng tạo robot nổi tiếng Goertzel, 56 tuổi, là người sáng lập và giám đốc điều hành của SingularityNET, một nhóm nghiên cứu do ông thành lập để tạo ra Artificial General Intelligence (AGI) - trí tuệ nhân tạo với khả năng nhận thức của con người.
Trong cuộc phỏng vấn với AFP, ông đã nêu ra những quan điểm, tầm nhìn về AI trong thời gian cũng như lên tiếng phản đối việc hạn chế nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.
Theo ông Goertzel, trí tuệ nhân tạo hiện nay chưa có thể thông minh như con người được cũng như chúng không thể tạo ra được những điều mới mẻ ngoài trừ phạm vi dữ liệu mà chúng được lập trình trước. Tuy nhiên những điều này có thể đạt được trong vài năm tới thay vì phải chờ đợi hàng thập kỉ.
Ông cũng cho rằng AI cũng có thể lan truyền thông tin sai sự thật. Tuy nhiên không vì lý do này mà ngăn cấm việc phát triển AI. Bởi lẽ cũng như mạng Internet, AI có thể vừa cung cấp thông tin hữu ích và độc hại cho người dùng, nhưng rõ ràng là chẳng ai hạn chế việc sử dụng Internet cả.
Dự báo về thị trường việc làm trong tương lai, Goertzel nhận định AI có thể thay thế 80% công việc mà con người đang thực hiện. Tuy nhiên điều này mang đến lợi ích nhiều hơn là lo ngại. Các công việc giấy tờ, thủ tục, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, những công việc nội trợ hay phát triển giáo dục có thể được thực hiện một cách hiệu quả bởi AI. Theo ông AI giúp giải phóng sức lao động của con người khỏi những công việc chân tay hay những công việc mà bản thân chúng đang nguồn nhân lực thiếu hụt, đặc biệt là hộ lý, điều dưỡng.
Về vấn đề quản lý trí tuệ nhân tạo, vị chuyên gia này cũng khuyến nghị cần tạo ra hệ thống AI theo hướng tích cực cho xã hội, điều này đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội cho lĩnh vực phát triển này. Ông Goertzel cũng bày tỏ mối lo ngại khi các công ty đầu tư vào lĩnh vực AI đang quan tâm nhiều tới việc tối đa hóa lợi ích thay vì thực sự chú trọng đầu tư vào các khía cạnh tích cực của AI.
Mặc dù mặt lợi và hại của AI vẫn còn được xem là một chủ đề gây tranh cãi trong xã hội, tuy vậy như lời ông Goertzel đã kết luận: Miễn rằng ý định đằng sau việc phát triển AI là tốt thì AI sẽ vẫn hỗ trợ con người hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
-
Kích hoạt dòng vốn đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam -
Thương mại điện tử xuyên biên giới: Động lực mới cho doanh nghiệp Việt -
TP.HCM sắp có thêm dự án trung tâm dữ liệu gần 2 tỷ USD -
Đà Nẵng chi 330 tỷ đồng phát triển hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây -
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ 13/11 -
Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/người làm trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo -
Hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến gây hiệt hại 1.660 tỷ đồng
-
SeABank thông báo mời thầu -
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới -
Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” -
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn

