Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
[Ảnh] Muồng hoàng yến khoe sắc khắp phố phường Hà Nội
Hồ Hạ - 21/05/2021 07:02
 
Những ngày này, hoa muồng hoàng yến nở rộ khắp phố phường Hà Nội, nhất là khu vực ven hồ Tây, khiến bất cứ ai cũng khó có thể rời mắt khi ngang qua.

Muồng hoàng yến hay còn gọi là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn, mai dây...

Đây là quốc hoa của đất nước Thái Lan. Ở “xứ sở chùa vàng”, muồng hoàng hậu được gọi là dok khuen.
 Màu vàng rực của muồng hoàng yến tượng trưng cho hoàng gia Thái Lan. 
Loại hoa này cũng là biểu trưng của bang Keral (Ấn Độ), được gọi là kanikkonna.
Cây muồng hoàng yến phát triển tốt ở nơi có nhiều nắng và thoát nước tốt. 
Cây thường cao tới 10 - 20 m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40 cm.
Vài năm gần đây, muồng hoàng yến được trồng nhiều tại các tuyến phố của Hà Nội, tạo nên một mảng màu rực rỡ mỗi khi hè về.
Hoa muồng bọ cạp vàng được trồng nhiều nhất ở ven hồ Tây.
Khi nở rộ, hoa sẽ phủ kín các cành cây. 
Cánh hoa hình bầu dục, mặt ngoài phủ long óng mượt. 
Chùm hoa vàng rực rỡ buông rủ, nổi bật trên tán lá xanh.
Mùa hoa muồng hoàng yến thường nở trong khoảng 2 tháng, từ tháng 5 tới tháng 7.
Thời điểm này, muồng hoàng yến đang độ đẹp nhất. 
Quả muồng hoàng yến dạng đậu hình trụ, hơi có đốt, dài 20–60 cm hoặc hơn, khi khô có vỏ cứng.
Muồng hoàng yến tạo nên những cụm hoa lớn, dạng cành. 
Chùm hoa rủ xuống dài 20 – 40 cm. 
Cuống hoa muồng hoàng yến dài 15 – 35 cm hoặc có thể hơn.
Hiếm loài cây đô thị nào lại cho sắc vàng tươi tắn như muồng hoàng yến.
Dù vài cây đơn lẻ cũng làm bừng sáng cả một góc phố.
Cùng với hoa sen, phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng, dâu da xoan,… muồng hoàng yến điểm tô cho bức tranh Hà Nội thêm phần rực rỡ giữa nắng hè.
Chùa Thầy mùa hoa gạo vừa thanh tịnh, vừa lãng mạn
Tháng Ba, hoa gạo rực đỏ trước sân chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cổ kính gần 1.000 tuổi, tạo nên vẻ đẹp tôn nghiêm, thơ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư