-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ -
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân
Mùa giải 2017-2018, họ lãi sau thuế 72,1 triệu USD. Sang mùa giải 2018-2019, do không còn thi đấu ở Champions League, và phải dốc hầu bao chiêu mộ cầu thủ tài năng, Arsenal thâm hụt sau thuế (lỗ ròng) 34,6 triệu USD.
Doanh thu của Arsenal mùa trước đạt 503,5 triệu USD, tăng 1,6%. Lãi từ hoạt động kinh doanh là 93,1 triệu USD, giảm 3,2% so với mùa 2017-2018. Lý do chính khiến lợi nhuận giảm vì quỹ lương Arsenal tăng thêm 3,8%, lên 295,7 triệu USD.
![]() |
|
Arsenal lần đầu thua lỗ sau 17 năm. Ảnh: Reuters. |
Theo transfermarkt, Arsenal chi 88,2 triệu USD để chiêu mộ cầu thủ cho mùa trước. Những cầu thủ ngốn nhiều tiền của "Pháo Thủ" là Lucas Torreira (31,2 triệu USD), Bernd Leno (27,5 triệu) và Sokratis (17,6 triệu). Đổi lại, Arsenal chỉ thu về 8,7 triệu USD tiền thanh lý cầu thủ. Khoản thu lớn nhất từ chuyển nhượng là Lucas Perez (4,8 triệu). Đó là lý do Arsenal đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh gần 100 triệu USD, nhưng vẫn lỗ ròng 34,6 triệu.
Nhận xét về tình hình tài chính của Arsenal, chủ tịch Chips Keswick nói: "Chuyển nhượng cầu thủ Arsenal mùa trước không đạt lợi nhuận. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Arsenal phải thi đấu tại Europa League. Hai yếu tố đó khiến đội bóng lần đầu lỗ ròng kể từ năm 2002.
Trong mùa 2019-2020, doanh thu thương mại của Arsenal sẽ tăng lên nhờ hợp đồng với Adidas, và tái ký với Emirates. Nhưng trong năm thứ ba liên tiếp không được thi đấu tại Champions League, đội bóng sẽ tiếp tục đối mặt áp lực tài chính".
Arsenal nhiều khả năng tiếp tục thua lỗ trong mùa 2019-2020. Theo CNBC, Adidas tài trợ Arsenal 78 triệu USD mỗi mùa. Hợp đồng cũ của CLB Bắc London với Puma trị giá 50 triệu USD, theo Telegraph. Giá trị hợp đồng mới của Arsenal với Emirates cũng tăng 12,8 triệu USD mỗi mùa. Điều đó có nghĩa doanh thu thương mại của Arsenal mùa 2019-2020 thêm 40,8 triệu USD, chưa kể các khoản tài trợ khác.
Mùa 2019-2020, Arsenal chi 173,4 triệu USD vào chuyển nhượng, trong đó có hợp đồng kỷ lục 88 triệu USD với Nicolas Pepe. Pháo Thủ cũng thu về 59,1 triệu USD tiền bán cầu thủ, phần lớn đến từ Alex Iwobi (33,5 triệu). Thâm hụt chuyển nhượng của họ lên tới 114,3 triệu USD, tăng 34,8 triệu so với mùa 2018-2019.
Với doanh thu thương mại tăng 40,8 triệu USD, còn thâm hụt chuyển nhượng cũng tăng 34,8 triệu USD, bức tranh tài chính của Arsenal có thể khá hơn mùa trước. Nhưng, họ có thể vẫn tiếp tục.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ
-
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân -
Hà Nội phê duyệt học phí mới cho 35 trường chất lượng cao -
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng nâng chuẩn an toàn mũ bảo hiểm -
Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam 60 -
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế -
Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú
-
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống”

