-
Gánh nặng sau viện phí và những chi phí chưa được nhìn thấy -
Đầu tư cho dân số từ sớm trước sức ép mức sinh thấp và già hóa nhanh -
Một người mắc viêm gan B, cả gia đình có thể đối diện nguy cơ -
Tin mới y tế ngày 9/8: Tìm “lời giải” cho gánh nặng bệnh thần kinh và đột quỵ trên toàn cầu -
Hà Nội siết an toàn thực phẩm dịp Trung thu, tăng kiểm tra đột xuất -
Ngành dược Việt Nam cán mốc 7 tỷ USD, bài toán tự chủ vẫn ở phía trước
Các bệnh nhân đã báo cáo một loạt các triệu chứng đáng báo động, bao gồm nôn mửa kéo dài, co giật, vận động không tự chủ, ảo giác, lo lắng, mất ý thức và nhịp tim nhanh.
Các quan chức y tế đã cảnh báo rằng những sản phẩm này có thể chứa các thành phần chưa được phê duyệt và có thể gây độc.
![]() |
| Các sản phẩm kẹo dẻo nấm được bán trên mạng xã hội. |
Vụ việc bắt đầu khi bà Laura Jones, một bà mẹ ba con ở Perth, ăn một viên kẹo dẻo Uncle Frog's Mushroom mà chồng bà đã mua trực tuyến với hy vọng giúp giảm căng thẳng.
Chỉ trong vòng một giờ, bà Jones bắt đầu gặp các triệu chứng nghiêm trọng và phải được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. "Tôi cảm thấy như thể tôi sẽ chết. Tôi đang nghĩ, 'Chuyện gì sẽ xảy ra với các con?'," bà Jones cho biết. Bà cho biết nhịp tim của mình vẫn gia tăng trong hai ngày tiếp theo và bà cảm thấy rất bị ảnh hưởng tinh thần bởi sự việc này.
Các quan chức y tế ở New South Wales, Queensland và Victoria đều đã phát hành các cảnh báo về sản phẩm này sau khi ghi nhận các trường hợp nhập viện tương tự.
Theo các báo cáo, ít nhất 5 người ở New South Wales và 3 người ở Queensland đã phải nhập viện do sử dụng Uncle Frog's Mushroom.
Các nhà chức trách cho biết các sản phẩm này chứa các thành phần "mới lạ" như nấm sư tử (lion's mane) và nấm Cordyceps, những loại nấm chưa được phê duyệt để bán tại Australia. Họ cảnh báo rằng việc sử dụng nấm hoang dã có thể rất nguy hiểm do khó xác định chính xác các loại nấm này.
Rohan Bandil, giám đốc công ty phân phối Uncle Frog's Mushroom tại Australia, đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định rằng công ty đã ngừng hoạt động và thu hồi sản phẩm.
Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng sản phẩm an toàn nếu sử dụng đúng liều lượng. Các quan chức y tế khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm này và liên hệ với Trung tâm Thông tin Chất độc Quốc gia nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Cuộc điều tra về nguyên nhân gây độc của các sản phẩm này vẫn đang được tiến hành.
-
Hà Nội siết an toàn thực phẩm dịp Trung thu, tăng kiểm tra đột xuất -
Ngành dược Việt Nam cán mốc 7 tỷ USD, bài toán tự chủ vẫn ở phía trước -
Hà Nội bước vào cao điểm sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 8/8: Tỷ lệ béo phì tại Việt Nam tăng nhanh -
Hà Nội cảnh báo dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc chưa được cấp phép -
Siết chất lượng thuốc từ nhà máy đến tay người bệnh -
Bộ Y tế rà soát lựa chọn vắc-xin HPV và phế cầu đưa vào Tiêm chủng mở rộng
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu

.jpg)