
-
Hào khí mùa Thu xưa hun đúc khát vọng Cà Mau vươn ra biển lớn
-
Sẽ tiếp nối truyền thống “đi trước mở đường” ngành Giao thông Vận tải
-
Ngành Giao thông vận tải tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển đất nước
-
Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội
-
Không còn khoảng trống pháp lý về chỉ định thầu -
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo
![]() |
Tỉnh Bắc Giang đã thu về hơn 90 triệu USD từ việc xuất khẩu gần 37.000 tấn vải thiều. |
UBND tỉnh Bắc Giang vừa chức tổng kết công tác tiêu thụ vải thiều năm 2017, niên vụ vải thiều được cho là thành công nhất trong 6 thập kỷ qua khi thu về tổng doanh thu 5.300 tỷ đồng.
Trong đó, giá trị sản xuất từ vải thiều của tỉnh ước đạt 3.537 tỷ đồng, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt gần 1.800 tỷ đồng.
Tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang năm nay đạt 91.500 tấn. Tiêu thụ thị trường nội địa là 54.900 tấn, chiếm 60%; các địa phương tiêu thụ vải thiều với số lượng lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng… trong đó các tỉnh phía Nam tiêu thụ 20.000 tấn, chiếm 35% sản lượng tiêu thụ nội địa.
Sản lượng vải thiều xuất khẩu là 36.600 tấn, chiếm 40%; trong đó thị trường Trung Quốc là 28.000 tấn, chiếm 76,5% sản lượng vải thiều xuất khẩu, còn lại là xuất sang Mỹ, Úc, Eu, Nhật, Hà Lan, Dubai, Thái Lan ...
Đặc biệt, năm nay giá vải thiều đạt mức cao nhất từ trước đến nay với mức giá trung bình từ 40.000 – 60.000 đồng/kg, thời điểm giá cao đến 83.000 đồng/kg, cao hơn gần gấp 2 lần so với niên vụ 2016. Riêng giá vải thiều xuất khẩu trung bình đạt 58.000 đồng/kg.
Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, ngoài xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, nhiều thị trường mới cũng được mở ra trong năm nay như Dubai, Hà Lan, Thái Lan, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 90 triệu USD.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Thanh Nam cho rằng, vụ vải thiều năm nay của Bắc Giang là tỉnh có sản lượng vải thiều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lượng, cùng với đó là địa phương đã có sự liên kết sản xuất, tổ chức sản xuất tốt hơn nên việc sản xuất, tiêu thụ vải thiều được thuận lợi.
Cũng theo ông Trần Thanh Nam, hiện nay, hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu đi các nước trên thế giới cần quan tâm đến ba vấn đề chính là chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, giá thành sản phẩm.

-
Không còn khoảng trống pháp lý về chỉ định thầu -
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo -
Nghiên cứu chính sách hỗ trợ người lao động ngành Tài chính làm việc xa sau sắp xếp -
Hoàn thành trước hạn việc xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo -
Thuế - trụ cột ngân sách quốc gia, từ kháng chiến đến kỷ nguyên số -
Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài -
Tháng 9/2025, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn