Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Bắc Giang: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 220 tỷ đồng
Huệ Nguyễn - 13/12/2022 08:10
 
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 6 đối tượng.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Vũ Quang Hải (sinh năm 1974, trú tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc; Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1977) và Nguyễn Đức Hiển (sinh năm 1981), cùng trú tại thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, Lê Văn Phương (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1992) và Trịnh Đắc Mạnh (sinh năm 1979, cùng trú tại thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên) bị bắt về hành vi đánh bạc.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị Công an Bắc Giang bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, qua trang web 3IN1BET.com, Hải cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại những giải bóng đá như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Laliga và World Cup 2022.

Từ tháng 8 đến tháng 12, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng, tất cả thanh toán được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 01 tỷ đồng, 01 bộ máy tính để bàn, 01 laptop, 01 ipad và 09 điện thoại di động các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Liên quan đến các vụ đánh bạc qua mạng, ngày 10/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Bắc Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vật chứng thu giữ gồm hơn 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá cùng laptop và các điện thoại có liên quan.

Qua thu thập tài liệu trên sổ sách ghi cá độ và trích xuất dữ liệu điện tử các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com, SMS và Zalo của các đối tượng trong đường dây, tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cũng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại và máy tính các loại, 8 ô tô và hơn 1,7 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng.

Bộ Công an tiếp tục triệt phá đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư