Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa
P.V - 17/05/2022 17:40
 
Đoàn Kiểm tra số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa.
ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 17/5, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo), đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đoàn Kiểm tra số 7 đã công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa. Theo đó, thời gian kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa diễn ra từ ngày 25 - 27/5 với các nội dung như: Kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng về kinh tế, tiêu cực; công tác giám định, đánh giá tài sản trong giải quyết các vụ án và việc tham nhũng về kinh tế, tiêu cực…

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 7 đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo những khó khăn, vướng mắc; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khẩn trương giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án để đưa ra xét xử, có giải pháp thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quán triệt tinh thần chỉ đạo cũng như kế hoạch của Ban chỉ đạo; đồng thời, tập trung làm rõ vì sao có những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó đánh giá cụ thể những điểm yếu để khắc phục mà các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra cũng như phát sinh từ thực tiễn.

Thông tin bất ngờ vụ người dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Bản án số 13 (ngày 20/4/2022) của TAND tỉnh Khánh Hòa về việc “Yêu cầu hủy quyết định hành chính về việc trả lời công dân, từ chối cung cấp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư