Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa: Cơ hội hồi sinh sau 20 năm hoang tàn
Việt Dũng - Gia Huy - 24/02/2019 09:49
 
Theo kế hoạch kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm của TP.HCM năm 2019, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh được xếp đầu bảng. Đây là cơ hội để dự án “treo” hơn 20 năm được tái khởi động và thoát cảnh hoang tàn.

Dự án được hình thành năm 1992, khi đó UBND TP.HCM quy hoạch khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu văn hóa, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi, giải trí.

Nhưng tới năm 2004 UBND TP.HCM mới giao dự án cho Tổng công ty xây dựng Sài Gòn đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, tới năm 2010 công ty này không thực hiện được dự án nên UBND Thành phố quyết định thu hồi dự án.

5 năm sau, tức năm 2015 UBND TP.HCM tiếp tục phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng diện tích khu vực quy hoạch rộng hơn 426 ha, quy mô dân số khoảng 45.000 người và giao chỉ định liên doanh Công ty TNHH Toàn đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC (công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Dibai) đầu tư với tổng mức đầu tư dự án là hơn 30.717 tỷ đồng.

Năm 2016 Công ty Emaar Properties PJSC xin rút khỏi liên doanh. Năm 2018 TP.HCM bắt đầu tính toán tổ chức đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư. 

Dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa nằm tại phường 28 quận Bình Thạnh. Hiện nơi đây có khoảng 2.000 căn nhà, 3.000 hộ dân với hơn 14.000 nhân khẩu sinh sống.
Dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa nằm tại phường 28, quận Bình Thạnh. Hiện nơi đây có khoảng 2.000 căn nhà, 3.000 hộ dân với hơn 14.000 nhân khẩu sinh sống.
Vì Dự án treo đã 27 năm, cũng từng đó năm người dân nơi đây không được xây dựng, sửa chữa nhà ở nên những căn nhà xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Vì dự án treo đã 27 năm, cũng từng đó năm người dân nơi đây không được xây dựng, sửa chữa nhà ở nên những căn nhà xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Với địa thế là bán đảo, bao quanh bởi Sông Sài Gòn nên đất nơi đây màu mỡ. Để không lãng phí đất, người dân nơi đây trồng lúa để sinh sống. Cũng vì thế mà người dân nơi đây được ví là những người nông dân cuối cùng của TP.HCM.
Với địa thế là bán đảo, bao quanh bởi Sông Sài Gòn nên đất nơi đây màu mỡ. Để không lãng phí đất, người dân nơi đây trồng lúa để sinh sống. Cũng vì thế mà người dân nơi đây được ví là những người nông dân cuối cùng của TP.HCM.
 Ngoài trồng lúa, người dân còn nuôi cá, trồng dừa, trồng rau bán.
Ngoài trồng lúa, người dân còn nuôi cá, trồng dừa, trồng rau bán.
Cũng bởi 27 năm bị lãng quên, bán đảo Thanh Đa như một vùng quê yên bình và nhìn qua bên kia là TP với những tòa nhà cao tầng của quận 2, quận 1.
Cũng bởi 27 năm bị lãng quên, bán đảo Thanh Đa như một vùng quê yên bình và nhìn qua bên kia là Thành phố với những tòa nhà cao tầng của quận 2, quận 1.
Vì những căn nhà xây dựng quá lâu xuống cấp nên năm 2018 TP.HCM đã cho phép người dân tại bán đảo này được sửa chữa lại nhà ở. Tuy nhiên, người dân tại đây cho biết không dám sửa chữa nhiều bởi nhiều thông tin rằng họ sẽ sớm bị giải tỏa trong thời gian tới.
Vì những căn nhà xây dựng quá lâu xuống cấp nên năm 2018 TP.HCM đã cho phép người dân tại bán đảo này được sửa chữa lại nhà ở. Tuy nhiên, người dân tại đây cho biết không dám sửa chữa nhiều bởi nhiều thông tin rằng họ sẽ sớm bị giải tỏa trong thời gian tới.
Một điều mà người dân lo ngại lúc này đó là bán đảo hiện nay đang trong tình trạng ngập nước nặng. Trong đó nhiều diện tích bị sói mòn xuống sông. Bà Thoa, một hộ dân sống 3 đời tại đây cho biết, khi tổ tiên các cụ mất, được chôn ngay tại đất gia đình mình và hiện nay vì vị trí nhà bà có nguy cơ bị sói mòn xuống sông nên bà xây dựng khu mộ gia đình kiên cố hơn.
Một điều mà người dân lo ngại lúc này đó là bán đảo hiện nay đang trong tình trạng ngập nước nặng. Trong đó nhiều diện tích bị sói mòn xuống sông. Bà Thoa, một hộ dân sống 3 đời tại đây cho biết, khi tổ tiên các cụ mất, được chôn ngay tại đất gia đình mình và hiện nay vì vị trí nhà bà có nguy cơ bị sói mòn xuống sông nên bà xây dựng khu mộ gia đình kiên cố hơn.
Không chỉ nhà xuống cấp mà những tuyến đường tại đây cũng đều xuống cấp.
Không chỉ nhà xuống cấp mà những tuyến đường tại đây cũng đều xuống cấp.
Và đã có nhiều hộ gia đình phải bỏ đi nơi khác sinh sống bởi nơi đây nhiều năm nay được quận Bình Thành xếp vào danh sách ổ dịch bệnh sốt xuất huyết của quận vì môi trường sống ôi nhiễm.
Và đã có nhiều hộ gia đình phải bỏ đi nơi khác sinh sống bởi nơi đây nhiều năm nay được quận Bình Thành xếp vào danh sách ổ dịch bệnh sốt xuất huyết của quận vì môi trường sống ô nhiễm.
 Trong đó, theo UBND TP.HCM thì đã có những khu vực trong vùng nguy hiểm bởi ngập nước nên đã đền bùi giải tỏa người dân.
Trong đó, theo UBND TP.HCM thì đã có những khu vực trong vùng nguy hiểm bởi ngập nước nên đã đền bù giải tỏa người dân.
Sau khi thông tin TP.HCM sẽ đấu thầu tìm nhà đầu tư phát triển Dự án này có nhiều nhà đầu tư đã đưa thông tin muốn làm chủ đầu tư Dự án lớn này như Tập đoàn Tân Hoàn Minh, VinGroup…
Sau khi thông tin TP.HCM sẽ đấu thầu tìm nhà đầu tư phát triển dự án này, có nhiều nhà đầu tư đã đưa thông tin muốn làm chủ đầu tư dự án như Tập đoàn Tân Hoàng Minh, VinGroup…
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư