-
Bộ Nội vụ: Chỉ xem xét sắp xếp xã, phường khi địa phương thực sự có nhu cầu -
Năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục tăng -
Công nghệ mới mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ -
Đề án cải cách tiền lương dự kiến trình Trung ương vào tháng 3/2027 -
Tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, chế biến, cung cấp suất ăn nội trú, bán trú -
Alphapick được chọn khai thác Khu sân thể thao Mỹ Đình 2 đến năm 2035
![]() |
| Cuộc làm việc giữa đại diện báo Long An cùng bệnh viện Chợ Rẫy |
Tháng 3 năm 2016, nhà báo Nguyễn Văn Bằng (32 tuổi, bút danh Hữu Bằng công tác tại báo Long An) đã phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Hữu Bằng được lãnh đạo báo Long An nhận xét là người năng nổ trong công việc, luôn viết về những việc tử tế, ca ngợi người tử tể, năng nổ trong mọi hoạt động.
Tuy nhiên, tình trạng suy thận mạn đang tác động xấu đến sức khỏe, đe dọa sinh mạng của anh. Chỉ trong thời gian ngắn phải nhập viện điều trị, chạy thận nhân tạo, anh đã lâm vào cảnh rất khó khăn. Muốn thực hiện được cuộc ghép thận, chi phí dự kiến tiêu tốn hàng trăm triệu, song bản thân Hữu Bằng là người mồ côi từ nhỏ, mọi tài sản tích cóp được sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí của anh đến nay đã cạn.
Biết thông tin Hữu Bằng, một nhà báo luôn hướng đến những việc tử tế đang điều trị trong cảnh khó khăn, ngày 19/4 thông qua văn phòng Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy giúp đỡ, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho nhà báo - bệnh nhân Nguyễn Văn Bằng. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tạo điều kiện để nhà báo Hữu Bằng được ghép tạng trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Kim Tiến, ngày 20/4 bệnh viện Chợ Rẫy đã có cuộc làm việc với lãnh đạo báo Long An để bàn phương án chữa bị cho Hữu Bằng. PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả người bệnh khi điều trị tại đây, trường hợp của nhà báo Hữu Bằng cũng không phải là ngoại lệ.
PGS Trường Sơn cho biết, Chợ Rẫy là một trong những cơ sở tiên phong tại Việt Nam về ghép tạng với đầy đủ nhân lực chuyên môn và trang thiết bị để có thể mang lại những kết quả tốt nhất cho cả người hiến tạng và người nhận tạng, đặc biệt là quá trình chống thải ghép.
Sau khi trao đổi các thông tin liên quan, Hữu Bằng cho biết đã được bạn gái của mình là chị Nguyễn Thị Thúy H. (29 tuổi) đồng ý hiến thận. Anh Bằng quyết định sẽ chọn bệnh viện Chợ Rẫy làm nơi thực hiện cuộc ghép. Dự kiến ngày 21/4, cả người hiến lẫn người nhận sẽ được thực hiện các xét nghiệm kiểm tra, nếu các chỉ số cho và nhận đảm bảo sự an toàn, tương thích cuộc ghép sẽ diễn ra.
-
Tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, chế biến, cung cấp suất ăn nội trú, bán trú -
Alphapick được chọn khai thác Khu sân thể thao Mỹ Đình 2 đến năm 2035 -
AI càng phát triển, năng lực tự học càng quan trọng -
Tăng đãi ngộ cho giáo viên mầm non ngoài công lập -
Hà Nội tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp 10/10 -
Hà Nội tập trung chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô -
Hà Nội đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học từ lớp 1
-
SeABank thông báo mời thầu -
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động -
THB Việt Nam tưng bừng khai trương cửa hàng mới: Giảm đến 5% sản phẩm Bosch, quà tặng ngập tràn -
Đạt Phước khởi công xây dựng dự án Serena Riverside -
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh

