Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Báo chí đồng hành quảng bá hình ảnh và phát triển kinh tế Đồng Tháp
Huy Tự - 01/02/2024 11:42
 
Đó là chia sẻ của ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại buổi họp mặt báo chí mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 chiều 31/1/2024 tại Đồng Tháp.

Vượt qua nhiều thách thưc và khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2023, Đồng Tháp thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,66%, có 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch của 5 năm (giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em theo chiều cao).

Tiếp tục duy trì nâng chất nhiều mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính, chính quyền kiến tạo, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, đạt mốc 110.000 tỷ đồng, xếp thứ 6 ĐBSCL. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng; doanh thu du lịch đạt mức 1.900 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2019). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 98,9%; 15 năm liên tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành xuất sắc cả nước về PCI; chỉ số PAPI, PAR Index xếp trong nhóm tốt…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt báo chí.

Năm 2024, Đồng Tháp đề ra 22 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, triển khai đồng bộ 12 giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đổi mới sáng tạo theo tinh thần chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 8%, với khẩu hiệu “Chính quyền kiến tạo, công dân số, Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”.

Trong không khí thân tình của buổi họp mặt, đại diện các cơ quan báo chí trong, ngoài địa phương cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức sự kiện ý nghĩa để ghi nhận đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành chủ động cung cấp thông tin, giới thiệu những mô hình hay, cách làm đột phá mang lại hiệu quả cao, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền của tỉnh với các cơ quan báo chí trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi Họp mặt báo chí.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo đến bạn bè cả nước và quốc tế.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu những góp ý và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương trong hoạt động truyền thông; tăng cường thông tin những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện, thành phố của tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ để các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo tác nghiệp thuận lợi, đúng quy định pháp luật, góp phần đưa Đồng Tháp tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, phục hồi và tăng trưởng cao trong năm Giáp Thìn 2024.

Đồng Tháp: Thành lập Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk Đồng Tháp)
Japan Desk Đồng Tháp có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư, thương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư