
-
Sắp xếp bộ máy: Cuộc cách mạng mang tính lịch sử hệ trọng của đất nước
-
Xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ
-
[Ảnh] Mãn nhãn với các màn trình diễn công nghệ tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM
-
Năm trọng tâm đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo công tác đối ngoại -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Các nguồn lực tài chính được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả
Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ tại Hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác báo chí các tháng cuối năm 2024, tổ chức chiều ngày 26/10 tại Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, bão Yagi là khó khăn lớn nhất mà ngành nông nghiệp phải đối mặt trong giai đoạn vừa qua.
Ước tính bão Yagi gây thiệt hại cho kinh tế Việt Nam là 81.500 tỷ đồng, trong đó ngành nông nghiệp bị thiệt hại tới 30.800 tỷ đồng, chiếm 38%. Sắp tới một số cơn bão biển Đông dự kiến đổ bộ, đặt ngành nông nghiệp dưới bài toán làm thế nào để duy trì xuất khẩu và đà tăng trưởng.
Tuy chịu ảnh hưởng của bão Yagi, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành vẫn đạt 46,28 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 9, tháng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Yagi, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản vẫn đạt 5,85 tỷ USD.
“Giả sử 3 tháng cuối năm, mỗi tháng ngành nông nghiệp xuất khẩu 5 tỷ USD, thì cả năm toàn ngành hoàn toàn đạt mốc 61 tỷ USD, vượt hẳn chỉ tiêu 54, 55 tỷ USD mà Thủ tướng giao”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tự tin khẳng định.
![]() |
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ thông tin về tình hình xuất khẩu nông nghiệp sau bão Yagi. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam. |
Chia sẻ cụ thể hơn về tình hình ngành nông nghiệp sau bão Yagi, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói rằng trong mảng trồng trọt, các tỉnh phía Bắc thiệt hại khoảng 300.000 - 400.000 tấn. Song trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng trồng trọt vẫn đạt 34,01 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về chăn nuôi, người dân nhanh chóng thực hiện tái đàn nên sản lượng thịt vẫn đạt 6,13 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về thủy sản, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2024 đạt 7,02 triệu tấn, trong đó cả nuôi trồng và khai thác đều tăng nhẹ. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến hết tháng 9/2024 đã đạt 7,23 tỷ USD, riêng tháng 9 đạt hơn 900 triệu USD, như vậy khả năng xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ đạt mục tiêu 10 tỷ USD như đã đề ra.
Ngành thủy sản cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực như giá tôm, giá cá tra đã tăng. Với các tỉnh ven biển bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, Cục Thủy sản đã trực tiếp giao vật tư, con giống, thức ăn… để hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.
“Đặc biệt trong 9 tháng qua, toàn ngành nông nghiệp ghi nhận thặng dư thương mại 13,9 tỷ USD, chiếm 66,8% trên tổng thặng dư 20,8 tỷ USD của cả nền kinh tế. Chúng ta hoàn toàn tự hào về vai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Trong hai tháng cuối năm, nhiệm vụ đặt ra với ngành nông nghiệp là khôi phục sản xuất, đẩy mạnh các mô hình trồng lúa, nuôi thủy sản, chăn nuôi tại những tỉnh không bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tính từ Bắc Trung bộ trở vào đến Đồng bằng sông Cửu Long.
Sau thành công của hoạt động chống buôn lậu gia cầm ở phía Bắc và chống buôn lậu lợn ở phía Nam, sắp tới toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh chống buôn lậu giống tôm hùm để bảo vệ nền sản xuất trong nước.
Ngoài ra, ngành nông nghiệp xác định tiến sâu vào thị trường Halal, nơi có 2,2 triệu dân đang sinh sống. “Nếu tôm hùm hay các loại tôm của Việt Nam vào được thị trường Halal thì vô cùng giá trị”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ.
-
Xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ
-
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công rất tốt đẹp
-
[Ảnh] Mãn nhãn với các màn trình diễn công nghệ tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM
-
Năm trọng tâm đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo công tác đối ngoại -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Các nguồn lực tài chính được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả -
Đại biểu TP.HCM đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ -
Tổng Bí thư đặt ra 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm cho Đảng bộ Chính phủ -
TP.HCM: Đề xuất, góp ý nhiều nội dung vào các đột phá chiến lược -
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10%/năm trở lên -
Xuất hơn 2.600 tấn gạo và hàng dự trữ cho 2 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai
-
Generali Việt Nam lập "Hat-trick" giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025
-
BMB Steel khẳng định vị thế với giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025
-
Kết nối sức trẻ, đưa "con thuyền" Meey Group "cập bến" IPO
-
NovaGroup tăng tốc tái cấu trúc, mở “đường băng” đón nhân sự tài năng
-
Việt Nam - EU 2025: Khai phá những xung lực mới
-
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Takao nhận giải thưởng quốc tế - Khẳng định vị thế doanh nhân Việt