-
Thị trường văn phòng tại TP.HCM đảo chiều -
Thời của căn hộ khách sạn nội đô -
Nghề môi giới bất động sản đang "nóng" trở lại -
Cần cách tiếp cận mới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản -
Tham vọng của các "ông lớn" bất động sản trong năm 2024 -
4 Sở ngành TP.HCM phải phối hợp cấp thông tin cho người mua nhà ở xã hội -
Bất động sản vùng ven Hà Nội “dậy sóng”
Giá nhà mới bán ra tại 70 thành phố lớn, bao gồm cả phân khúc nhà ở xã hội đã tăng 0,13% trong tháng 3 so với tháng trước đó, theo số liệu vừa được Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố. Tăng trưởng giá nhà trong tháng 2 tại Trung Quốc gần như “đứng yên” khi chỉ nhích 0,02%. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2015, khi thị trường bất động sản nơi đây bắt đầu trỗi dậy sau cả năm đi xuống.
Trung bình giá nhà tại thị trường thứ cấp, vốn không chịu sự can thiệp của các cơ quan quản lý, tăng 0,5% sau khi giảm trong tháng 2.
“Việc nhu cầu nhích nhẹ theo hướng tính cực là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế và cuộc sống của người dân bắt đầu bước vào guồng quay thường nhật”, Kong Peng, người đứng đầu cơ quan thống kê Trung Quốc nhận định.
Dù giá nhà mới nhích nhẹ, nhưng nhu cầu trên thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, phải kể tới việc các hoạt động mua - bán diễn ra sôi nổi, nhanh chóng phục hồi sau khi các nhà phát triển bất động sản tiến hành mở bán trở lại. Số lượng các căn hộ mới được bán ra tăng gấp 3 lần trong tháng 3 so với tháng 2 tại 27 thành phố lớn, theo số liệu của E-house China Holdings Ltd. Tất nhiên, con số này tăng mạnh một phần vì tháng 2 là thời điểm đại dịch đang diễn ra tại Trung Quốc nên nhiều hoạt động xem nhà, giao dịch bất động sản bị đình trệ.
Hiện tại, tranh thủ thị trường mở cửa trở lại, các nhà phát triển bất động sản đang tung nhiều chương trình để thúc đẩy doanh số. Theo Raymond Cheng, chiến lược gia tại CGS-CIMB Securities, các nhà phát triển bất động sản lớn tại Đại lục đang đẩy mạnh các hoạt động trên kênh thương mại điện tử, chào mời mức giảm giá khi giao dịch qua sàn online lên tới 5 - 10% giá trị bất động sản.
Thị trường bất động sản Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có thể phục hồi nhanh chóng bởi nhu cầu luôn hiện hữu. Tuy nhiên, theo báo chí, việc đại dịch xuất hiện sẽ không làm thay đổi quan điểm của giới chức quản lý về việc nhà phục vụ nhu cầu sống thực, không phải để đầu cơ, do đó đà tăng giá sẽ có phần hạn chế.
Đáng chú ý, một số khu vực tại Trung Quốc đối diện rủi ro phải phong toả lại một lần nữa khi số lượng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng, tạo thành làn sóng thứ hai. Nếu điều này diễn ra, S&P Global Ratings nhận định, thị trường bất động sản Trung Quốc có thể sẽ bị tác động trực diện và tổn thất nặng như thời điểm khủng hoảng tài chính 2008.
-
Bất động sản Phổ Yên “dậy sóng” trước thềm ra mắt khu đô thị Đại Phong -
Sức hút của “thủ phủ” du lịch mới tại Thành phố Đảo Hoàng Gia -
Đắk Lắk đấu giá tìm nhà đầu tư cho Tổ hợp thương mại, khách sạn, nhà ở vốn hơn 2.400 tỷ đồng -
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp
-
Bứt phá cơ hội kinh doanh tại “đảo thượng lưu” Vinhomes Royal Island -
Lý do Grand World trở thành điểm đến mới của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam -
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền -
Đâu là phân khúc “giữ nhiệt” tốt nhất thị trường bất động sản? -
The Infinity Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ vị trí hoàn hảo -
Nhu cầu quan tâm bất động sản Long An tăng 83% sau loạt dự án tỷ đô đổ bộ -
Khái niệm mới trên thị trường bất động sản hạng sang: "Sống hàng hiệu"
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt