Bất động sản xanh: Kênh giữ tiền an toàn trong mùa dịch
N.L - 04/06/2021 16:02
 
Thay vì chạy theo sóng đầu tư các kênh tài chính nhiều biến động, bất động sản đang như kênh đầu tư lâu dài, an toàn trong mùa dịch, để nhà đầu tư thông thái “xuống tiền”.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc chơi này không hề liều lĩnh mà là tính toán thận trọng để câu được “cá lớn”, đặc biệt ở những sản phẩm có giá trị như phân khu Milano thuộc dự án EcoCity Premia. 

Phân khu Milano đang hiện hữu từng ngày bất chấp giá thép và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cho thấy quyết tâm của đơn vị phát triển dự án.

Thông minh khi lựa chọn kênh đầu tư

Nhìn lại diễn biến các kênh đầu tư trong năm 2020, có thể thấy, bất động sản vẫn là kênh bỏ vốn an toàn cho nhà đầu tư. Cụ thể, năm 2020, vàng đã “phá giới hạn khi thiết lập đỉnh mới 62 triệu đồng/ lượng, chứng khoán cũng vượt mốc 1.200 điểm, hay đồng tiền ảo bitcoin vượt mốc 60.000 USD.

Mới đây nhất, giá vàng sau nhiều ngày tăng liên tiếp song đã nhanh chóng đảo chiều, lao dốc khiến nhà đầu tư tích trữ vàng lao đao.

Chứng khoán ở thời điểm hiện tại đã vượt mốc 1.300 điểm, số lượng nhà đầu tư F0 tham gia vào thị trường chứng khoán tăng vọt. Cùng với những hạn chế của hạ tầng kỹ thuật, sự gia tăng nhanh chóng số lượng nhà đầu tư cũng khiến thị trường chứng khoán biến động, tiềm ẩn những rủi ro.

Thị trường tiền ảo cũng ghi nhận những biến động tương tự, liên tục đảo chiều, khiến nhà đầu tư khó đoán định. 

Trong khi đó, các nhà đầu tư mua bất động sản thời điểm cuối năm 2020 và đầu 2021 cũng có lãi lớn nhờ quyết định đúng đắn. Hiện nay, bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư ổn định và lâu dài. Dòng tiền chốt lời từ các kênh tài chính khác được nhà đầu tư bỏ vào bất động sản nhằm đảm bảo an toàn, với tâm lý “chia trứng thành nhiều giỏ”. 

Theo báo cáo thị trường của các đơn vị nghiên cứu, từ đầu năm 2020 đến nay, bất động sản ghi nhận sự ổn định với mức tăng giá đều đặn. Thông tin từ Bộ Xây dựng, Quý I/2021, mặc dù lượng giao dịch ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản giảm (bằng khoảng 86% so với quý IV/2020), nhưng giá giao dịch vẫn tăng. Do khan hiếm nguồn cung và dự án mới được mở bán, giá bất động sản tại các địa phương tăng đều theo tháng. Trong đó, giá nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương cũng có xu hướng tăng so với quý trước, tăng từ 5-10%. 

Phân khu Milano - điểm “bỏ vốn" an toàn của nhà đầu tư tại TP. Buôn Ma Thuột 

EcoCity Premia gây sốt thị trường Buôn Ma Thuột bởi ra hàng đến đâu hết đến đó trong giai đoạn 1 với 3 phân khu: Paris, Madrid, London.

Tiên phong sở hữu hơn 100 tiện ích cao cấp, đồng bộ, không khó để lý giải vì sao EcoCity Premia có sức hút đến vậy tại thị trường bất động sản Buôn Ma Thuột.

Mới đây, Capital House - đơn vị phát triển dự án nối tiếp thành công khi ra mắt phân khu Milano với những dấu ấn sang trọng, cùng chính sách giá F0 hấp dẫn, giúp cơ hội sở hữu sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Milano là phân khu cuối cùng của dự án EcoCity Premia sở hữu loại hình Nhà phố được mở bán. 

Giới chuyên môn cho rằng, sở dĩ phân khu Milano thuộc dự án Ecocity Premia vẫn thu hút được người mua trong thời điểm dịch bệnh là nhờ hướng đến giá trị sống xanh cân bằng. Bởi lẽ, cân bằng cuộc sống, cân bằng giữa tinh thần và thể chất giúp con người sống hạnh phúc hơn và kéo dài tuổi thọ. 

Phân khu MiLano được đánh giá là “hộ chiếu Xanh” mang đến cuộc sống cân bằng cho người sở hữu.

Theo nghiên cứu của Univadis/Boldsky, sống ở khu vực có nhiều không gian xanh giảm 12% tỷ lệ tử vong nói chung so với những người sống ở khu vực có ít cây xanh. Phân khu Milano được triển khai đúng chuẩn đẳng cấp dành cho nhóm khách hàng thượng lưu. Sở hữu vị trí chiếm trọn mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh, Tôn Đức Thắng – các trục đường chính nối vào ttrung tâm TP Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư Capital House định hướng nơi đây trở thành khu phố mua sắm, giải trí mới sang trọng hiện đại bậc nhất Tây Nguyên. 

Vị trí này không chỉ thuận lợi để cư dân trong khu đô thị đến mua sắm, mà khách hàng ngoại khu cũng dễ dàng tiếp cận. Chính vì thế, tuyến nhà phố thương mại đoạn tiếp giáp mặt đường Nguyễn Chí Thanh tại phân khu Milano được đơn vị phát triển dự án thiết kế bãi đỗ xe ngay trước phía mỗi căn nhà. Không gian phía trước thoáng rộng giúp cho việc đón đầu dòng khách đầu tư cả bên trong và bên ngoài thuận lợi, mang đến nguồn thu ổn định, giúp nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận lớn. 

Hiện chủ đầu tư Capital House “mạnh tay” đưa ra những chính sách tối ưu nhất như hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, và chiết khấu lên tới 10%. Bên cạnh đó, dự án còn có tiến độ thanh toán linh hoạt với 12 đợt hoặc tùy biến với các khách hàng có nhu cầu thanh toán linh động theo dòng tiền, giúp nhà đầu tư giãn dòng tiền, có thể khai thác đầu tư ngắn hạn ở một số kênh khác.  

Đặc biệt, tất cả các khách hàng mua bất động sản tại phân khu Milano từ thời điểm 24/5 đến hết 30/6/2021 có cơ hội sở hữu xe sang Mercedes GLC 300 4MATIC trị giá 2,5 tỷ đồng cùng gần 50 phần quà “cực chất” khi tham dự chương trình bốc thăm may mắn như: xe SH 150i ABS, tủ lạnh Bosch, tivi Sony OLED 65, máy rửa bát, máy lọc không khí Coway v.v… 

Không chỉ có lợi thế về giá bán và tiềm năng sinh lời bền vững, giá trị của phân khu Milano còn nằm ở vị trí kim cương và thiết kế đẳng cấp, đón trọn nhu cầu vừa an cư vừa đầu tư. 

Sở hữu phân khu Milano ngay thời điểm này, nhà đầu tư được hưởng lợi tối đa khi làm chủ được sản phẩm cao cấp với chính sách thanh toán tốt, tiến độ đảm bảo, tiềm năng tăng giá cao và giá trị thương mại được bảo chứng.

Thông tin liên hệ:
Website: http://ecocitypremia.vn/
Tân Long Land: 0913.148.586
Hải Phát Land: 0916.03.99.22
T&A Land: 0901.467.678
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản