Cầu Xóm Bóng bắc qua sông Cái, Nha Trang sẽ đi vào khai thác từ ngày 20/9
Linh Đan - 05/09/2023 20:02
 
Cầu Xóm Bóng đi đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho cầu Trần Phú, giải quyết ùn tắc giao thông từ Quốc lộ 1A vào trung tâm TP. Nha Trang và ngược lại.
Ảnh minh họa
Dự án cầu Xóm Bóng đang được nhà thầu thi công gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng để kịp đưa vào khai thác vào ngày 20/9 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Khánh Hòa cho biết, dự kiến ngày 20/9, Dự án cầu Xóm Bóng (bắc qua Sông Cái, TP. Nha Trang) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Trước đó, ngày 2/9, Dự án cầu Xóm Bóng đã được thông xe kỹ thuật. Tính đến hiện tại, Dự án cầu Xóm Bóng đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc.

Cầu Xóm Bóng thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (giai đoạn 1), với vốn đầu tư khoảng 174 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 18 tháng (từ tháng 3/2022 đến 9/2023).

Thời gian qua, trong lúc chờ Dự án cầu Xóm Bóng thi công, áp lực lớn về giao thông “dồn” về cầu Trần Phú. Nhất là vào giờ cao điểm, cầu Trần Phú thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn ứ phương tiện. Lý do là phương tiện từ phía Bắc TP. Nha Trang khi di chuyển vào trung tâm TP. Nha Trang và chiều ngược lại buộc phải đi qua cây cầu độc đạo này.

Tuy vậy, cầu Trần Phú lại khá hẹp và chưa được đầu tư, trang bị giải phân cách. Cầu Xóm Bóng đi đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho cầu Trần Phú, giải quyết ùn tắc giao thông từ Quốc lộ 1A vào trung tâm TP. Nha Trang và ngược lại.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản