-
Bất động sản Phổ Yên “dậy sóng” trước thềm ra mắt khu đô thị Đại Phong -
Sức hút của “thủ phủ” du lịch mới tại Thành phố Đảo Hoàng Gia -
Đắk Lắk đấu giá tìm nhà đầu tư cho Tổ hợp thương mại, khách sạn, nhà ở vốn hơn 2.400 tỷ đồng -
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp -
Bứt phá cơ hội kinh doanh tại “đảo thượng lưu” Vinhomes Royal Island -
Lý do Grand World trở thành điểm đến mới của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam -
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền
Trước mắt, khu đất vàng tại số 4 Thụy Khuê sẽ không được chuyển đổi mục đích sử dụng |
Thiếu minh bạch trong cổ phần hóa
Một điều gây khó hiểu cho công chúng và các nhà đầu tư là tiến trình cổ phần hóa của Hãng phim truyện Việt Nam được thực hiện “rất nhanh”. Nhanh từ khâu công bố thông tin, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, cho đến việc thành lập công ty cổ phần.
Trong khi công bố quyết định tìm nhà đầu tư được công bố vào ngày 13/1/2016, thì đến ngày 26/1/2016, Ban Cổ phần hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã khóa sổ. “Hiệu quả” của việc làm này là chỉ có một nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) tham gia.
Bên cạnh đó, với việc định giá rẻ mạt hãng phim, trong đó không hề định giá thương hiệu và giá trị thương quyền của hàng trăm bộ phim mà hãng này đã sản xuất, Vivaso nhanh chóng sở hữu 65% cổ phần của Hãng phim mà chỉ phải bỏ ra vỏn vẹn có 32,5 tỷ đồng.
Trong kiến nghị của Hội Điện ảnh Việt Nam gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu rõ, đề nghị thanh tra độc lập, xem xét khách quan toàn bộ tiến trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.
Hội Điện ảnh Việt Nam cũng chỉ rõ, theo tinh thần Thông tư 196/2011/TT-BTC, cuộc đấu giá bán cổ phần của Hãng phim truyện Việt Nam không thành công vì chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia, có dấu hiệu thiếu minh bạch khi chọn thời điểm đăng tin đấu giá sát dịp nghỉ Tết Âm lịch. Đặc biệt, việc Vivaso đăng ký là cổ đông chiến lược từ trước thời điểm thông báo đấu giá cũng để lại nhiều nghi vấn.
Đại gia thực sự sau vụ thâu tóm Hãng phim
Dù Vivaso là công ty mẹ của Hãng phim sau cổ phần hóa, nhưng đứng sau Vivaso là doanh nghiệp tư nhân Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện trước đây) kiêm Chủ tịch HĐQT Vivaso, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Vạn Cường. Ông Nguyên nắm giữ tới 98,87% vốn điều lệ của Vạn Cường, trong khi đơn vị này sở hữu 77,1% vốn tại Vivaso.
Vạn Cường là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông, bất động sản. Do đó, việc Vivaso thâu tóm Hãng phim truyện khiến nhiều người đặt nghi vấn là vì muốn nhắm tới hơn 1,4 ha đất mà Hãng phim đang sử dụng, trong đó có nhiều lô đất có vị trí rất thuận lợi cho việc phát triển các dự án bất động sản.
Vụ thâu tóm Hãng phim truyện Việt Nam diễn ra một cách chóng vánh này có thể lạ với nhiều người, nhưng lại không lạ với những ai biết ông Thủy Nguyên và vụ thâu tóm Vivaso.
Cách đây hơn 3 năm, ngày 19/3/2014, Sở GDCK Hà Nội tổ chức đấu giá hơn 15 triệu cổ phần của Vivaso, nhưng ế tới hơn 14,6 triệu cổ phần. Lãnh đạo Vivaso khi đó xin phép Bộ Giao thông - Vận tải cho thương thảo tiếp với các nhà đầu tư để bán tiếp cho đến hết ngày 4/4/2014. Nhưng bất ngờ, Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Vivaso phải đàm phán bán số cổ phần còn lại cho nhà đầu tư Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường. Trước đó, Vạn Cường đã có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị được mua số cổ phần ế này.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu Bộ này phải kiểm tra làm rõ những tố cáo tiêu cực trong quá trình cổ phần hóa tại Vivaso.
Văn bản này nêu rõ: “Bộ Giao thông - Vận tải kiểm tra, làm rõ các nội dung tố cáo liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thủy, trong đó có việc bán đấu giá cổ phần có đảm bảo công khai, đúng quy định hay không...”.
Sẽ không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Việc các doanh nghiệp thi nhau thâu tóm công ty nhà nước cổ phần hóa để săn đất vàng rồi sau đó xây dựng các dự án bất động sản diễn ra khá phổ biến.
Do đó, việc cán bộ, nhân viên của Hãng phim truyện lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Mặt khác, chính ông Nguyễn Danh Thắng, Phó tổng giám đốc Vivaso, người đang điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam cũng từng tuyên bố, sẽ cho thuê mặt bằng để kiếm tiền. Ngoài ra, vị phó tổng giám đốc này còn khuyên các nghệ sĩ đi bán bún, bán phở bằng mặt bằng của hãng phim để kiếm thêm thu nhập…
Trước sự việc trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam để lắng nghe ý kiến của các cán bộ, nghệ sĩ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trụ sở Hãng phim ở số 4 Thụy Khuê sẽ không được chuyển đổi mục đích sử dụng và ngành nghề hoạt động chính vẫn phải là sản xuất phim truyện.
-
Hàn Quốc quản lý và phát triển đô thị ra sao? -
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỗ Lao -
Mở bán dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại thành phố Hưng Yên -
Khách mua nhà tại Park Hill Premium được hưởng gói tín dụng ưu đãi đặc biệt -
BID Việt Nam giới thiệu dự án chung cư cấp The Garden Hill -
Quảng Ninh ra tối hậu thư cho dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long của Sudico -
Bắc Ninh: Đề xuất đầu tư gần 180 tỷ đồng xây dựng Cung quy hoạch kiến trúc
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt