Dự án ga đường sắt Đà Nẵng “treo” 18 năm được định đoạt “số phận” ra sao?
Nhiệt Băng - 14/07/2022 07:42
 
Vị trí Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng "treo" 18 năm qua được định hướng sẽ xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ.
,
Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng “treo” đến nay đã 18 năm

Ngày 13/7, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 được Thủ tướng phê duyệt, thì ga đường sắt mới đã được di chuyển lên khu vực Bà Nà - Suối Mơ.

Còn vị trí Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng cũ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu được định hướng là trung tâm thương mại - dịch vụ lớn của quận Liên Chiểu. “Vị trí ga đường sắt cũ sẽ được tái thiết hiện đại, khang trang”, ông Phong cho hay.

Khu vực này sẽ kết nối giao thông một cách đồng bộ, theo hướng Đông sang Tây.

Ông Phong cho biết, UBND TP. Đà Nẵng đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phân khu tại vị trí Dự án Di dời ga đường sắt cũ, dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2022.

“Quyền lợi của người dân vùng dự án này như cấp phép xây dựng, tách thửa… sẽ được đảm bảo”, ông Phong nói.

Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng “treo” đến nay đã 18 năm, gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương, nhất là người dân sống trong vùng dự án. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản