GEOTEC HANOI 2019 sẽ quy tụ hàng trăm chuyên gia địa kỹ thuật quốc tế
Kỳ Thành - 29/08/2019 08:14
 
Các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế sẽ thảo luận 2 chủ đề đang được quan tâm hiện nay tại GEOTEC HANOI 2019 là Trượt lở và Xói mòn và Kỹ nền nền móng bờ sông, bờ biển.

Hội nghị quốc tế GEOTEC HANOI 2019 với chủ đề “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững” sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là thông tin được Ban tổ chức Hội nghị GEOTEC HANOI 2019 chia sẻ với phóng viên báo chí tại buổi công bố thông tin chiều 28/8.

Từng được tổ chức vào các năm 2011, 2013 và 2016, Hội nghị GEOTEC HANOI đã dần trở thành sân chơi uy tín dành cho các nhà khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật trên toàn thế giới. Hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi quy tụ những bài giảng chuyên môn và những bài tham luận chất lượng nhất về lĩnh vực địa kỹ thuật công trình, nền móng, công trình ngầm, biến đổi thiên tai… mang lại nhiều bổ ích cho sự phát triển hạ tầng bền vững của ngành xây dựng.

Buổi công bố thông tin về GEOTEC HANOI 2019
Buổi công bố thông tin về GEOTEC HANOI 2019

Bên cạnh 4 chủ đề đã trở thành truyền thống như Móng sâu, Hầm và Công trình ngầm, Gia cố nền đất, Mô hình số và Quan trắc địa kỹ thuật, GEOTEC HANOI 2019 sẽ mở rộng thêm 2 chủ đề mới trong phát triển bền vững đang được quan tâm hiện nay là Trượt lở và Xói mòn và Kỹ nền nền móng bờ sông, bờ biển.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Fecon, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2019 cho biết, Việt Nam là nước nằm trong khu vực địa lý có nhiều đe dọa về thiên tai và biến đổi khí hậu, đặc biệt điều kiện địa chất rất phức tạp dẫn đến việc phải đối mặt với những vấn đề không bền vững liên quan đến xây dựng, vận hành và khai thác các loại công trình trên toàn quốc. Vì vậy, nhiệm vụ của các nhà khoa học, các nhà làm chuyên môn là tìm ra giải pháp tối ưu cho mỗi yêu cầu cụ thể, ứng dụng công nghệ phù hợp để mỗi công trình đảm bảo 3 tiêu chí an toàn bền vững, thân thiện môi trường với giá thành thấp nhất.

Bên cạnh đó, một trong những mong muốn khi tổ chức hội nghị lần này là góp phần rút ngắn khoảng cách về khoa học công nghệ trong ngành Địa kỹ thuật công trình giữa Việt Nam và các nước phát triển, đồng thời tạo ra một sân chơi để các nhà khoa học, các kỹ sư công trình trong nuớc và quốc tế kết nối với nhau, có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, cùng nhau khai thác ứng dụng các thành tựu khoa học đã đạt được trên thế giới và tiếp tục phát triển.

Trao đổi với báo chí tại buổi công bố thông tin, Ban tổ chức cho rằng, vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển đang rất nhức nhối đối với nước ta hiện nay. Qua hội nghị lần này, những kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học trình bày sẽ là cơ sở để các nhà quản lý xem xét nghiên cứu, áp dụng cho phù hợp với từng địa phương, vùng miền trong tương lai. “Geotec có nhiều nhà khoa học trẻ, được tự do trình bày quan điểm của mình; đồng thời, hội nghị được tổ chức rất chuyên nghiệp và chuyên sâu. Do đó, đây chính là lý do hội nghị ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong thời gian qua”, ông Phùng Đức Long, Chủ tịch Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) đánh giá.

Với 6 chủ đề, GEOTEC HANOI 2019 sẽ đón nhận bài giảng chuyên sâu từ 6 giáo sư hàng đầu thế giới: Delwyn G. Fredlund (Canada), Adam Bezuijen (Bỉ), Harry Poulos (Australia), Lidija Zdravkovic (Anh), Mark F. Randolph (Australia), Masaki Kitazume (Nhật Bản).

Bên cạnh đó, GS. Charles Ng, Chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật thế giới, GS. Eun Chul Shin, Phó Chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật thế giới khu vực châu Á, GS. Norikazu Shimizu, Phó Chủ tịch Hội Cơ học đá quốc tế và TS. Kenji Mori, nguyên Chủ tịch Hội Tư vấn địa kỹ thuật Nhật Bản cũng sẽ tới tham dự và có bài giảng đặt biệt tại GEOTEC HANOI 2019.

Đây là các giáo sư, tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, các giáo sư cũng tham gia vào các dự án thực tế, các hội nghị chuyên ngành trên toàn thế giới với nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực địa kỹ thuật công trình nói riêng và lĩnh vực xây dựng công trình, lĩnh vực khoa học trái đất trên toàn thế giới.

GEOTEC HANOI 2016 quy tụ khoảng 600 đại biểu tham dự
GEOTEC HANOI 2016 quy tụ khoảng 600 đại biểu tham dự

Theo Ban tổ chức, hiện đã có 260 báo cáo tóm tắt được gửi về. Với con số này, GEOTEC HANOI đã phá kỷ lục của kỳ GEOTEC năm 2016 (có số lượng báo cáo nhận được là 187 bài). Bên cạnh đó, số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ quan tâm tới Hội nghị cũng đã tăng đáng kể, từ 33 quốc gia/vùng lãnh thổ vàp năm 2016 lên 42 quốc gia/vùng lãnh thổ năm 2019.

Đặc biệt năm nay, cuốn proceedings của GEOTEC HANOI 2019 sẽ được xuất bản trong chuyên san của Springer – một trong những Nhà xuất bản hàng đầu thế giới với tiêu đề: “Các bài giảng trong kỹ thuật xây dựng dân dụng”.

Bên lề hội nghị sẽ có một không gian triển lãm với 60 gian hàng, dành cho các tổ chức khoa học, các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, có cơ hội giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới về thiết kế, sản xuất, thi công các dự án nền móng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng công nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp tham gia tài trợ triển lãm năm nay trải rộng với ngành nghề sản xuất kinh doanh là thiết kế, sản xuất, thi công các dự án nền móng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, điện gió, chống sạt lở… và hạ tầng công nghiệp. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn như: JFE Steel, Raito Kogyo, Nippon Steel, Nihon Base (Nhật Bản), Phan Vũ, Haicatex (Việt Nam), Techfab (Ấn Độ), Glotzl (Đức)…

Với sự thành công của 3 hội nghị trước, Ban tổ chức kỳ vọng GEOTEC HANOI 2019 sẽ quy tụ khoảng gần 1.000 khách mời đến từ trên 40 nước và vùng lãnh thổ, là các nhà khoa học, các nhà tư vấn thiết kế cùng các nhà quản lý trong và ngoài nước về các vấn đề xây dựng công trình, khoa học trái đất nói chung và địa kỹ thuật nền móng, công trình ngầm, hạ tầng nói riêng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản