Khởi động Dự án tuyến du lịch “Mũi Né 2”
Bảo Giang - 17/07/2015 10:29
 
Cuối tháng 7 này, Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc (Công ty Việt Úc) sẽ chính thức khởi công Dự án Aloha Beach Village trên địa bàn xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây được xem là dự án trọng tâm của trục du lịch Tiến Thành - Tân Thành - Kê Gà - Thuận Quý thuộc khu vực Hàm Thuận Nam.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Dự án có quy mô trên 15 ha, tổng vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng, bao gồm 3.200 căn hộ khách sạn, 156 căn nhà liên kế và trung tâm thương mại dịch vụ rộng 27.000 m2. Có thể nói, sau thành công của Mũi Né trong thu hút đầu tư, Bình Thuận đang kỳ vọng khởi động một khu “Mũi Né 2” - khu vực Hàm Thuận Nam, với trục chính là Tiến Thành - Tân Thành - Kê Gà - Thuận Quý.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Từ Văn Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Úc cho biết: “Công ty đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, điều kiện tài chính để khởi công dự án vào cuối tháng 7/2015. Aloha Beach Village là dự án du lịch hướng tới cộng đồng, trong đó đối tượng khách hàng được nhắm đến là người lao động ở các công ty, tập đoàn. Chúng tôi muốn tạo ra một khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng ven biển khép kín với những khu căn hộ khách sạn, kết hợp hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ”.

Trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Đỗ Văn Hoàng, Phó chủ tịch huyện Hàm Thuận Nam cho biết, sau khi Mũi Né “bão hòa” các dự án du lịch, thì Hàm Thuận Nam - một địa chỉ vốn được biết đến là “thủ đô” thanh long của Bình Thuận - đang nổi lên trở thành một trục du lịch thứ hai, đó là trục Tiến Thành - Tân Thành - Kê Gà - Thuận Quý. Hiện nay, khu vực này có tổng cộng 82 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng diện tích khoảng 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, 18 dự án đang hoạt động, 20 dự án đang đầu tư xây dựng, các dự án còn lại chủ yếu chậm triển khai. Năm 2014, toàn huyện đón trên 400.000 lượt khách, trong đó có gần 30.000 lượt khách quốc tế.

Cũng theo ông Đỗ Văn Hoàng, huyện Hàm Thuận Nam có 3 xã nằm ven biển (Thuận Quý, Tân Thuận và Thành), với bờ biển đẹp, dài 23,5 km. Tiềm năng phát triển du lịch tại Hàm Thuận Nam rất lớn, đặc biệt là mô hình du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Ngoài ra, tại Hàm Thuận Nam còn có các địa điểm du lịch nổi tiếng như Khu du lịch Tà Cú (khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia rộng 11.000 ha), Khu du lịch Vườn Đá, Khu du lịch Thuận Quý - Khe Gà, suối nước nóng Bưng Thị, suối Nhum, dinh Thầy Thiếm ở La Gi, khu núi Tà Cú với chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài 49 m…

Với câu hỏi, liệu trục du lịch mới của Hàm Thuận Nam có vướng phải “vế xe đổ” quy hoạch manh mún như Mũi Né lúc ban đầu, ông Hoàng cho biết: “Công tác quy hoạch du lịch được tỉnh và huyện triển khai tích cực, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến kinh doanh du lịch. Sản phẩm du lịch nhờ đó ngày càng phong phú, hấp dẫn”.

Cũng theo ông Hoàng, du lịch Hàm Thuận Nam, với hệ thống cơ sở lưu trú quy mô lớn, chất lượng tốt, đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

“Thời gian tới, lãnh đạo huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc), tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển. Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch phục vụ nhà đầu tư. Tôi tin rằng, nếu các doanh nghiệp quyết tâm, đầu tư bài bản, du lịch Hàm Thuận Nam chắc chắn sẽ khởi sắc”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản