-
Những đại dự án bất động sản nhộn nhịp khởi công; Phấn đấu hoàn thành trước hạn đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội -
Đắk Lắk khởi động 2 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 2.700 căn hộ -
Gia Lai khởi công dự án nhà ở chung cư hơn 1.500 căn hộ, vốn hơn 3.500 tỷ đồng -
Đà Nẵng cân nhắc điều chỉnh bảng giá đất theo thị trường -
Phú Mỹ - điểm đến đầu tư bất động sản nổi bật đầu 2026 khi hạ tầng bứt phá -
Khánh Hòa đề xuất tăng giá đất ở đối với nhiều khu vực từ 5% đến 10% -
Nhà đầu tư “lướt sóng” rời đi, chung cư cũ chững giá
Nhưng do thiếu vốn, thị trường khó khăn nên 8 dự án nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp mới xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc đang thi công dở dang.
Ngay cả 2 dự án của Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân, hai đơn vị có sản phẩm đưa vào sử dụng cũng gặp khó khăn.
![]() | ||
| Dự án khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp, khu công nghiệp Khai Quang vẫn đang chờ vốn triển khai giai đoạn 2. |
Dự án khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp, khu công nghiệp Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân làm chủ đầu tư khởi công xây dựng tháng 10/2009. Theo thiết kế, dự án hoàn thành trong năm 2014 gồm 7 tòa nhà với diện tích 49.900 m2, đáp ứng chỗ ở cho 800 người.
Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai xây dựng, chủ đầu tư mới hoàn thành 2 tòa nhà 6 tầng với 220 căn hộ. Tháng 10/2013, Công ty mới bán được 140/220 căn hộ, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Khách hàng mua nhà của Bảo Quân chỉ phải trả trước 50% tiền nhà khi làm thủ tục nên chủ đầu tư đang gặp nhiêu khó khăn.
Một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm đưa vào sử dụng là khó tiếp cận nguồn vốn vay nói chung và vốn vay ưu đãi nói riêng nên thiếu vốn để tái đầu tư.
Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Dự án cho biết, hiện chủ đầu tư đã nộp hồ sơ vay vốn ưu đãi, nếu được Ngân hàng Ngoại thương Vĩnh Phúc chấp thuận, quý I/2014, Công ty tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 tòa nhà 15 tầng với 250 căn hộ.
Năm 2009, Công ty cổ phần Vinnconex Xuân Mai cũng hoàn thành 2 tòa nhà thu nhập thấp 11 tầng T3, T4 và đã bán hết 300 căn hộ. Năm 2010, Công ty tiếp tục khởi công xây dựng tòa nhà 19 tầng, với 216 căn hộ, nhưng đến nay, mới bán được 100 căn. Trong đó, có 30 hộ hủy hợp đồng mua nhà.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ban quản lý dự án, Công ty cổ phần Vinnconex Xuân Mai cho rằng, các chủ đầu tư đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi đầu tư tiền xây dựng các dự án mà bán không được, hoặc bán không hết sẽ bị mất vốn, ôm hàng tồn.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Hội doanh nghiệp tỉnh cùng Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất nhằm giảm giá thành sản phẩm, giảm bớt khó khăn và phù hợp năng lực tài chính của các chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, đảm bảo cân đối cung và cầu trong thị trường bất động sản của tỉnh.
Tú Ân
-
1
Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/12 -
2
Tin vắn Đầu tư Online ngày 16/12 -
3
Khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn: Đón động lực mới -
4
Rõ dần phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành -
5
Duyệt Dự án đường sắt đô thị số 5, TP. Hà Nội có tổng vốn 69.729 tỷ đồng
-
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ -
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025 -
Oky Sài Gòn khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 282 căn tại Đồng Nai -
Ký kết hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Dự án Bệnh viện Medic Hải Tiến giai đoạn 2

