Nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn khan hiếm nguồn cung căn hộ mới
Như Loan - 10/09/2022 09:36
 
Thị trường bất động sản nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn tiếp tục có sự chênh lệch cung cầu lớn, nhưng sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực vào nửa cuối năm.

Nguồn cung khan hiếm, bất động sản hình thành khung giá mới

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý II/2022, cả nước chỉ có 29 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với 6.763 căn hộ, bằng khoảng 74,4% so với quý I/2022 và khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, số lượng căn hộ thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trên cả nước là 27.160 căn (tương đương 80 dự án). Tại Hà Nội, chỉ có 04 dự án với 2.240 căn hộ đủ điều kiện bán hàng. Tình hình giao dịch bất động sản trên thị trường sơ cấp và thứ cấp có tín hiệu tích cực so với năm 2021, chủ yếu tập trung ở loại hình căn hộ trung cấp, đất nền và nhà ở riêng lẻ.

Thị trường BĐS Hà Nội cuối năm vẫn tiếp tục khan hiếm nguồn cung căn hộ mới

Nguồn cung hạn chế chủ yếu đến từ việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản. Ba xung lực chính của tài chính tiền tệ vào bất động sản là tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và thuế được kiểm soát chặt chẽ cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung bất động sản, đặc biệt ở loại hình căn hộ chung cư suy giảm.

Nhu cầu của người dân ngày càng gia tăng trong khi thiếu hụt nguồn cung khiến giá căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đang thiết lập một mặt bằng giá mới. Theo dự báo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mức giá nhà ở bình quân sẽ tăng 10% vào cuối năm 2022.

Phân khúc bất động sản ở thực sẽ là điểm sáng cuối năm 2022

Trước các biến động của thị trường tài chính thế giới và nguy cơ lạm phát diễn ra tại nhiều quốc gia, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, một số loại hình bất động sản phục vụ mục đích đầu tư, lướt sóng, dễ bị thổi giá như đất nền, bất động sản công nghiệp hay đất rừng sẽ suy giảm về sức mua. Trong khi đó, các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn sẽ có tín hiệu thanh khoản tích cực.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội cho biết người mua không nên kỳ vọng quá cao mà chỉ nên mua đúng loại hình bất động sản phù hợp với nhu cầu của mình ở nửa cuối năm 2022. Đối với các bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, khách hàng nên lựa chọn những sản phẩm có quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín, đặc biệt có thể hoàn thiện sớm công tác xây dựng và bàn giao để giảm bớt rủi ro về pháp lý.

Căn hộ mới mở bán thu hút khách hàng khu vực phía Nam

Thị trường bất động sản nội đô “khan hàng” trong khi nhu cầu của người dân vẫn ngày một tăng cao khiến bất cứ dự án nào mở bán giai đoạn cuối năm đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ các khách hàng, nhà đầu tư. Điển hình như dự án Rose Town (79 Ngọc Hồi, Hà Nội) của liên danh chủ đầu tư Xuan Mai Corp và Promexco đã ghi nhận số lượng giao dịch ấn tượng ngay đợt đầu mở bán tòa DV01.

Các căn hộ tại tòa DV01 có diện tích từ 70 – 104m2 (2 – 3 phòng ngủ), bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế

Lý giải về điều này, chủ đầu tư cho biết:” DV01 là tòa căn hộ cao cấp nhất dự án nên được chúng tôi dành tâm huyết đầu tư thêm nhiều tiện ích như bể bơi bốn mùa, 06 tầng đỗ xe, khu vực thương mại tại khối đế cũng như nâng cấp về tiêu chuẩn bàn giao để đáp ứng mọi kỳ vọng của khách hàng về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Bên cạnh vị trí đẹp, hệ thống tiện ích đa dạng, chúng tôi cũng luôn cam kết về tiến độ, chất lượng công trình, pháp lý hoàn thiện và sổ hồng bàn giao theo đúng quy định, để khách hàng yên tâm đặt mua và chuyển về sinh sống tại dự án”.

Với dự án quy hoạch bài bản, đã đi vào vận hành với hơn 1.000 cư dân, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và kiểm chứng về chất lượng, dịch vụ cũng như các vấn đề pháp lý của dự án. Chủ đầu tư cho biết thêm, hiện tại, tòa DV01 đã xây đến tầng 14 dự kiến sẽ bàn giao tới cư dân trong quý III/2023. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, căn hộ chất lượng với tiến độ xây dựng nhanh chóng như Rose Town có thể coi là lựa chọn hấp dẫn cho người dân khu vực phía Nam của Thủ đô.

Chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng đặt mua căn hộ DV01 – dự án Rose Town:

- Tặng ngay điều hòa trị giá 10 triệu đồng

- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng

- Chiết khấu đến 5% giá trị căn hộ trong trường hợp khách hàng không vay vốn ngân hàng

- Tặng thêm 10 triệu đồng/ giao dịch nếu khách hàng đặt mua căn hộ theo nhóm
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản