-
Thị trường văn phòng tại TP.HCM đảo chiều -
Thời của căn hộ khách sạn nội đô -
Nghề môi giới bất động sản đang "nóng" trở lại -
Cần cách tiếp cận mới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản -
Tham vọng của các "ông lớn" bất động sản trong năm 2024 -
4 Sở ngành TP.HCM phải phối hợp cấp thông tin cho người mua nhà ở xã hội -
Bất động sản vùng ven Hà Nội “dậy sóng”
Bất động sản vùng ven được đánh giá là có nhiều cơ hội khi giao thông kết nối thuận tiện. |
Trầm lắng
Động thái siết tín dụng vào bất động sản, cùng với việc siết chặt quy hoạch, phân lô bán nền khiến thanh khoản của thị trường giảm rõ rệt trên diện rộng. So với những tháng đầu năm 2022, thị trường hiện không còn cảnh tấp nập, sôi động do tâm lý thăm dò, phòng thủ của nhà đầu tư ngày càng cao.
Sự chững lại rõ nét nhất là loại hình đất nền ở các thị trường vùng ven khi hơn 1 tháng qua, Công ty môi giới chuyên về đất nền, nhà phố của ông Trần Hữu Anh (tỉnh Bình Dương) chỉ giao dịch thành công 3 nền đất. Ông Hữu Anh cho biết, hồi đầu năm thị trường rất nhộn nhịp, nhưng bất ngờ trầm lắng từ đầu tháng 5 đến nay. Lượng khách ký gửi sản phẩm rất nhiều, nhưng số lượng hỏi mua lại giảm hẳn.
“Ngoài sức mua giảm, thị trường cũng đang xuất hiện tình trạng giảm giá bán, nhưng chưa phải là đại trà”, ông Trần Hữu Anh nói.
Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý nhà Toàn cầu (Global Home), đánh giá, hiện tượng bán cắt lỗ diễn ra ở một số người sử dụng đòn bẩy tài chính, lướt sóng đặt cọc sang tay, hoặc mượn tiền người thân để đầu tư ngắn hạn kiếm lời. Tuy nhiên, do thanh khoản thị trường không tốt, nhóm này buộc phải giảm giá để bán nhanh cắt lỗ.
“Hiện nay lãi suất tiền gửi có dấu hiệu tăng, như vậy khi hết thời gian bình ổn, lãi suất cho vay có thể điều chỉnh tăng. Nhà đầu tư đi vay ngân hàng dự cảm nếu lãi suất tăng, họ không thể gánh nổi nên buộc phải bán, cơ cấu lại dòng tiền đầu tư”, ông Thành nói.
Báo cáo thị trường mới đây của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, mức độ quan tâm bất động sản cả nước giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mức độ quan tâm phân khúc đất nền và đất nền dự án cả nước đều giảm lần lượt 12% và 20% so với tháng 5/2021.
Vùng ven vẫn có tiềm năng lớn
Mặc dù thị trường đang giảm nhiệt, nhưng theo ông Đỗ Quý Duy, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Hải Phát, bất động sản vùng ven vẫn có tiềm năng lớn nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.
“Quốc hội đang xem xét 5 dự án về hạ tầng giao thông có quy mô lớn, gồm 3 dự án đường cao tốc, 2 dự án đường vành đai tại vùng Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, cùng với triển khai giai đoạn tiếp theo của đường Hồ Chí Minh, là tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản vùng ven”, ông Duy đánh giá.
Tương tự, ông Trần Văn Đường, Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) cũng đánh giá, hạ tầng là yếu tố then chốt, các dự án bất động sản sẽ được đầu tư rất nhiều khi có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi. Hạ tầng phát triển, thị trường sẽ được tiếp cận ở nhiều hướng khác nhau, khách hàng có nhiều cơ hội hơn, nhu cầu tăng và giá trị bất động sản cũng tăng theo.
Ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư cho thấy, nhiều “ông lớn” đang tập trung “đánh bắt xa bờ”, săn quỹ đất và tìm kiếm cơ hội ở những thị trường vùng ven. Một số dự án có khả năng kết nối giao thông tốt, hạ tầng đồng bộ và tiện ích phong phú… chỉ mới công bố ra thị trường đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Đơn cử, Dự án Imperia Plaza Đức Hòa (Long An), bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó tổng giám đốc MIK Home cho biết, dù mới ra mắt nhưng Dự án đã nhận được quan tâm rất lớn của khách hàng. Nhiều khách hàng đánh giá, với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi, họ có thể di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc và trở về tận hưởng cuộc sống cùng gia đình.
Bà Huệ thông tin thêm, sau thành công của dự án trên, MIK tiếp tục hướng tới khu vực vùng ven, dự kiến đầu tư một dự án khoảng 760 ha ngay vùng lân cận TP. Hà Nội là tỉnh Vĩnh Phúc.
Tiềm năng lớn, song không phải cứ đầu tư bất động sản vùng ven là có lợi. Nhiều người còn bị lỗ nặng do kỳ vọng sinh lời không phù hợp. Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa lưu ý, điều quan trọng nhất là xác định mục tiêu, thời gian và kỳ vọng khi đầu tư, từ đó tìm hiểu rõ thị trường và sản phẩm, tránh đầu tư theo phong trào.
Để đầu tư bất động sản thành công, tránh thua lỗ, ông Quang khuyên nhà đầu tư nên tránh bất động sản “mồ côi”, mà hãy mua bất động sản “sáng đèn”. “Bất động sản mua được thì phải ở được, bán được. Nhà đầu tư hãy tránh những dự án dù được dán mác cao cấp, nhưng lại không phục vụ cho nhu cầu ở thực, xung quanh không có tiện ích hay hạ tầng kết nối nào”, ông Quang nêu kinh nghiệm.
-
Hé lộ mới về Park Kiara - Chung cư cao cấp đầu tiên tại ParkCity Hanoi -
Hà Nội sẽ di dân khỏi vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn -
BĐS Mỹ Đình “nổi sóng” với dự án Iris Garden mang thương hiệu Vimefulland -
“Kỳ quan” tại Vinhomes Smart City là "của hiếm" ngay cả với Nhật Bản
-
Bất động sản TP.HCM: Thêm 18 dự án đủ điều kiện bán nhà "trên giấy" -
MIKGroup sẽ phát triển dự án Imperia Smart City -
KITA Group dẫn đầu xu hướng "3 sạch", Stella Mega City "tăng nhiệt" -
Hà Nội đầu tư trên 340 tỷ đồng xây dựng 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm -
Bất động sản Long An: Dự án “ma” ngang nhiên lừa đảo khách hàng -
Nha Trang: Tìm lại thú vui “nghỉ dưỡng” của thế kỷ trước -
Nhà đầu tư Hàn Quốc muốn rót 363 triệu USD làm dự án căn hộ cao cấp tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt